Điều tra vụ kế toán trường tiểu học 'biển thủ' 766 triệu đồng của học sinh nghèo

Theo Quang Thái (TTXVN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chiều 2/10, ông Phạm Văn Lập, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết trên địa bàn xảy ra sự việc kế toán một trường tiểu học tại địa phương có dấu hiệu biển thủ hàng trăm triệu đồng tiền chế độ của học sinh và hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra

Theo đó, sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà ( tỉnh Kon Tum). Cụ thể, ngày 8/5/2019, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo kế toán Phạm Thị Hiền (31 tuổi) và thủ quỹ Y Lai Nguyệt ra Ngân hàng Vietcombank rút 766,1 triệu đồng về chi trả cho học sinh. Đây là tiền chế độ bán trú và tiền hỗ trợ học sinh hộ nghèo mà 366 học sinh của trường được hưởng trong học kỳ II, năm học 2018- 2019 theo Nghị định 116 và Nghị định 86 của Chính phủ. 

Nhận thấy số tiền quá lớn, mang về cất ở trường không an toàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong chỉ đạo kế toán Phạm Thị Hiền gửi lại ngân hàng khi nào phát tiền cho học sinh thì rút về sau. Tuy nhiên, đến ngày 4/6/2019, nhà trường tổ chức phát tiền cho học sinh thì kế toán Phạm Thị Hiền vắng mặt và chồng của bà này có lên trường báo vợ bị mất chứng minh thư không rút được tiền. 

Ông A Thuin, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong cho biết: "Từ khi sự việc xảy ra, cô Hiền không lên trường nữa. Tôi và các đồng chí trong Ban Giám hiệu cũng thường xuyên xuống nhà, động viên để cố gắng khắc phục càng sớm càng tốt. Nói chung cứ một ngày tôi gọi điện cho cô này 2 cuộc nhưng mà cũng hứa hẹn, hứa hẹn".

Trước sự thúc ép của Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, sau 4 lần, kế toán Phạm Thị Hiền mới trả được cho nhà trường 267 triệu trong tổng số 766,1 triệu đồng. Nhận thấy sự việc phức tạp, có dấu hiệu biển thủ tiền của học sinh, UBND huyện Đăk Hà đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, đồng thời, yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Hồng Phong kiểm điểm nghiêm khắc và có hình thức kỷ luật đối với những cá nhân liên quan đến sai phạm. 

Trước mắt, UBND huyện Đăk Hà cũng đã cho Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tạm ứng trên 499 triệu đồng từ tiền ngân sách năm 2019 để chi trả chế độ cho học sinh giúp các em ổn định học tập. Nhà trường có trách nhiệm hoàn trả số tiền tạm ứng này trước ngày 31/12/2019.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).