Điều tra vụ nữ sinh ở Nghệ An bị lột áo, đánh đập ngoài đê biển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trên Facebook, nhóm nữ sinh rủ bạn ra đê biển đánh đập, lột áo. 

Sáng 10/2, ông Hồ Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai) cho biết, 3 nữ sinh trong video clip đánh nhau đang lan truyền trên mạng xã hội là học sinh của trường. "Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã vào cuộc xác minh và mời các em học sinh, phụ huynh lên làm việc", ông Tuấn nói.

Kết quả xác minh của nhà trường cho thấy, ngày Chủ nhật (5/2), 2 nữ sinh lớp 7 và 1 nữ sinh lớp 8 của Trường THCS Quỳnh Phương đã hẹn một nữ sinh Trường THCS Tiến Thủy (huyện Quỳnh Lưu), ra đê biển thuộc địa phận xã Quỳnh Nghĩa để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội. Tại đây, nhóm 3 nữ sinh đã xông vào đánh, lột áo của nữ sinh Trường THCS Tiến Thủy. Vụ việc được một em học sinh Trường THCS Tiến Thủy quay lại rồi đăng lên Facebook.

Ảnh cắt từ clip
Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh trong clip cho thấy, nhóm nữ sinh đang đánh, tát một nữ sinh khác. Trong clip, nữ sinh bị đánh ngồi trên đường, trong tình trạng không mặc áo và bị 2 nữ sinh khác dùng chân đạp vào người, đầu, mặt, túm tóc kéo. Mặc dù nạn nhân khóc lóc, xin nhưng vẫn liên tiếp bị hứng những cú đạp, tát rất mạnh khiến em này ngã xuống đường. Cạnh đó, một số nữ sinh khác đứng, ngồi xem và cười nói. Thậm chí, khi biết có bạn đang quay clip, một trong số các nữ sinh đánh bạn còn tạo dáng trước ống kính.

Theo thầy Hồ Anh Tuấn, sau khi bị nhà trường mời lên tường trình, các em đã thừa nhận hành vi đánh bạn. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trên mạng xã hội. Phụ huynh 3 em cũng đã đến tận nhà nạn nhân để xin lỗi. Về phía nạn nhân, chỉ bị xây xát nhẹ.

"Hiện nay, tâm lý 3 em này chưa được ổn định. Chúng tôi đang lo các em bỏ học hoặc có những hành động dại dột không kiểm soát được. Vì thế, nhà trường đang tập trung động viên các em", thầy Tuấn nói và cho hay, các em này đều có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, đặc biệt có một nữ sinh sinh ra đã không biết bố là ai, mẹ sau đó cũng bỏ đi biệt tăm, sống với bà ngoại năm nay cũng đã gần 80 tuổi. Do hoàn cảnh quá khó khăn, em này nhiều lần có ý định nghỉ học.

Vụ việc vẫn đang được Công an xã Quỳnh Nghĩa điều tra, làm rõ.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.