Đỉnh Sơn đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Ngày 8/1, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Đỉnh Sơn huyện Anh Sơn đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Dự lễ có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh.

Toàn cảnh lễ đón nhận.
Toàn cảnh lễ đón nhận.

Đỉnh Sơn là xã miền núi của huyện Anh Sơn. Có 7.502 nhân khẩu phân bố trên 14 thôn. Đảng bộ có 18 chi bộ 313 Đảng viên. 

Sau 5 năm xây dựng nông thôn mới, dưới sự chung sức đồng lòng của toàn thể cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương và sự hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp, Đỉnh Sơn đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đạt 19/19 chỉ tiêu.

Các đại biểu dự lễ đón nhận nông thôn mới ở Đỉnh Sơn.
Các đại biểu dự lễ đón nhận nông thôn mới ở Đỉnh Sơn.

Trong 5 năm qua, xã đã huy động được trên 58,5 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, phát triển sản xuất…trong đó vốn ngân sách là gần 48 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 10,6 tỷ đồng. Đến nay cơ sở hạ tầng của địa phương đã được nâng cấp, xây mới, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và dân sinh.

Trong 5 năm, địa phương đã làm mới và nâng cấp 40,6 km đường giao thông, xây dựng mới 5 nhà văn hóa, tu sửa nâng cấp 9 nhà văn hóa thôn; nhiều mô hình sản xuất được đưa vào và mang lại hiệu quả cao như cánh đồng mẫu lớn; khôi phục và xây dựng thành công thương hiệu cam Bãi Phủ ...

Các tiêu chí về văn hóa giáo dục, an ninh quốc phòng, vệ sinh môi trường, y tế, giảm nghèo… đều đạt và vượt mức theo quy định. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 23,4 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm từ 11,2% năm 2011 xuống còn 4,5% năm 2016. Tỷ lệ gia đình văn hóa hành năm đạt 85,6%, 10/14 xóm được công nhận làng văn hóa; 14/14 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn; 2/4 trường đạt chuẩn Quốc gia.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng trao bằng công nhận xã Đỉnh Sơn đạt NTM năm 2016.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng trao bằng công nhận xã Đỉnh Sơn đạt NTM năm 2016.

Phát biểu chúc mừng Đỉnh Sơn là xã thứ 4 của huyện Anh Sơn được công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ và nhân dân Đỉnh Sơn, đồng thời mong muốn xã phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, đồng lòng, không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng để phát triển bền vững các tiêu chí đạt được, xây dựng xã ngày càng giàu mạnh. 

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân; UBND huyện Anh Sơn tặng giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân; UBND xã Đỉnh Sơn tặng giấy khen cho 7 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào chung tay xây dựng Nông thôn mới của địa phương.         

Hoài Chung

(Đài TT -TH Anh Sơn)

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.