DIU: Nga tích hợp tên lửa R-60 lên UAV Geran-2

CTVX16/12/2025 16:54

Tình báo quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã cải hoán tên lửa không đối không R-60 để lắp trên UAV Geran-2, dùng camera và modem Xingkay để điều khiển phóng, sau đó đầu dò hồng ngoại tự khóa mục tiêu.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết Nga đã điều chỉnh tên lửa không đối không R-60 để tích hợp trên máy bay không người lái (UAV) Geran-2, với mục tiêu nhắm vào trực thăng và máy bay của Ukraine. DIU nhận định cấu hình này nhằm gia tăng mối đe dọa với các phương tiện hàng không chiến thuật, đồng thời gây khó khăn hơn cho nỗ lực đánh chặn UAV của Ukraine.

Thông tin dưới đây được trình bày theo mô tả của DIU và chưa kèm bằng chứng kiểm chứng độc lập trong dữ liệu nguồn.

Cách Nga tích hợp R-60 lên Geran-2 theo mô tả của DIU

DIU nêu rằng tên lửa R-60 được lắp trên ray phóng APU-60-1MD. Cụm này được gắn vào một giá đỡ đặc biệt đặt ở phần trên, phía trước thân UAV.

Về cảm biến và điều khiển, DIU cho biết UAV được trang bị hai camera: một ở mũi và một đặt phía sau bệ phóng tên lửa. Việc truyền hình ảnh và gửi lệnh điều khiển được thực hiện thông qua modem mạng lưới Xingkay Tech XK-F358.

UAV Geran-2 được DIU mô tả trang bị tên lửa R-60 trên giá gắn phía trên thân
Máy bay không người lái Geran-2 trang bị tên lửa R-60.

Thành phần dẫn đường và khả năng chống gây nhiễu

DIU cho biết bộ điều khiển bay, hệ thống dẫn đường và các đơn vị quán tính của UAV vẫn tương tự các biến thể Geran trước đó.

Để duy trì khả năng định vị vệ tinh trong điều kiện tác chiến điện tử, UAV sử dụng mô-đun Kometa với 12 kênh chống nhiễu, theo DIU.

Nguyên lý tác chiến: điều khiển từ xa và đầu dò hồng ngoại

DIU mô tả nguyên lý sử dụng R-60 trên UAV có thể dựa trên việc truyền hình ảnh từ camera về cho người điều khiển. Khi máy bay hoặc trực thăng Ukraine xâm nhập khu vực tác chiến, người điều khiển sẽ gửi lệnh phóng tới hệ thống tự động hóa của tên lửa.

Sau khi rời bệ phóng, đầu dò hồng ngoại của R-60 sẽ tự động khóa mục tiêu. DIU cũng nêu kịch bản khác: đầu dò hồng ngoại xác định mục tiêu trước khi phóng và truyền dữ liệu về cho người điều khiển để ra quyết định khai hỏa.

Linh kiện điện tử: DIU nêu nguồn gốc đa quốc gia

Theo DIU, các linh kiện điện tử của UAV có nguồn gốc từ nhiều quốc gia, gồm: Mỹ, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Đức và Anh.

Tóm tắt cấu hình được DIU đề cập

Hạng mục Mô tả theo DIU
Tên lửa tích hợp R-60 (tên lửa không đối không)
Ray phóng APU-60-1MD
Vị trí lắp đặt Giá đỡ đặc biệt ở phần trên, phía trước thân UAV
Cảm biến quan sát Hai camera: một ở mũi, một phía sau bệ phóng
Liên kết truyền dữ liệu Modem mạng lưới Xingkay Tech XK-F358
Duy trì định vị khi tác chiến điện tử Mô-đun Kometa 12 kênh chống nhiễu

Hàm ý chiến thuật ở mức mô tả kỹ thuật

Với cấu hình mà DIU nêu, UAV Geran-2 không chỉ đóng vai trò phương tiện tấn công/tiêu hao mà còn có thể trở thành bệ mang tên lửa hồng ngoại điều khiển theo tình huống, phụ thuộc vào chuỗi quan sát bằng camera, truyền dữ liệu và lệnh phóng từ người điều khiển, trước khi tên lửa tự dẫn bằng đầu dò hồng ngoại ở giai đoạn cuối.

DIU cho rằng mục tiêu chính của việc trang bị tên lửa cho Geran-2 là làm tăng rủi ro đối với hàng không chiến thuật của Ukraine và làm suy giảm hiệu quả các nỗ lực đánh chặn UAV của Nga.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
DIU: Nga tích hợp tên lửa R-60 lên UAV Geran-2
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO