Đồ chơi Việt "hút" trẻ em Việt

(Baonghean.vn) - Khác với những năm trước, với sự đổi mới về mẫu mã, chất liệu và giá cả phải chăng, năm nay đồ chơi “made in Vietnam” đã thu hút được sự lựa chọn của trẻ em Việt.  

Vào dịp này những năm trước, với những khuyến cáo đồ chơi cho trẻ có xuất xứ không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, thậm chí còn nguy hại đến sức khỏe của trẻ xuất hiện rất nhiều trên thị trường đã làm người dân rất hoang mang. Tuy nhiên, họ lại có rất ít sự lựa chọn khác bởi hàng Việt chưa đáp ứng được thị hiếu của con trẻ cả về mẫu mã, sắc màu và chất liệu…

Các đèn lồng Việt có gắn thông điệp hướng về biển đảo quê hương được trưng bày tại Nhà sách Thành Vinh.
Các đèn lồng Việt có gắn thông điệp hướng về biển đảo quê hương được trưng bày tại Nhà sách Thành Vinh.

Tiếp cận thị trường đồ chơi trẻ em trên địa bàn Thành phố Vinh vào thời điểm sắp sửa đón Rằm Trung thu 2014 cho thấy, năm nay đồ chơi Việt đã có sự khởi sắc. Tại Nhà sách Thành Vinh trên đường Trần Phú và Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Nghệ An trên đường Lê Hồng Phong có rất đông khách hàng đưa con đến chọn mua đồ chơi cho trẻ. Một tín hiệu vui khi phần lớn các cháu tập trung lựa chọn ở gian trưng bày đồ chơi được sản xuất trong nước.

Ở Nhà sách Thành Vinh đã có một góc trưng bày các đèn lồng sản xuất trong nước được làm bằng giấy corton bóng với phong phú hình thù động vật và các nhân vật trong các bộ phim hoạt hình được các em nhỏ yêu thích. Đặc biệt năm nay các nhà sản xuất đã đưa những thông điệp hướng về biển đảo in trên các thân của đèn lồng như “Em yêu biển đảo quê hương”, “Bé hướng về biển đảo”, “Em yêu chú bộ đội hải quân Việt Nam”…; hay như hình ảnh các anh hùng dân tộc như: Thánh Gióng, Hai bà Trưng… nhằm giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho các cháu. Giá cả được niêm yết trên từng sản phẩm, chỉ từ 22 – 40 nghìn đồng/sản phẩm nên vừa túi tiền của phần lớn các gia đình.

Đưa con đi mua hàng, chị Lê Thị Dung ở phường Quang Trung, cho biết: “Năm nay đồ chơi sản xuất trong nước rất phong phú và có tính giáo dục cao. Mong rằng các nhà sản xuất tiếp tục sản xuất những sản phẩm phù hợp với thị hiếu của con trẻ để các cháu được tiếp cận những đồ chơi an toàn và bổ ích”. Còn cháu Nguyễn Thị Kim Loan ở phường Hồng Sơn đang lựa chọn đèn lồng, cho biết: “Cháu rất thích chị Bạch Tuyết trong truyện cổ tích “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” nên cháu sẽ chọn đèn có hình chị Bạch Tuyết.

Sản phẩm đồ chơi bằng gỗ trong nước thu hút sự lựa chọn của các cháu.
Sản phẩm đồ chơi bằng gỗ trong nước thu hút sự lựa chọn của các cháu.

Trong gian hàng trưng bày đồ chơi bằng gỗ của Công ty CP Sản xuất và Thương mại ETIC Việt Nam, Công ty CP Phú Bách Việt tại Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Nghệ An, những sản phẩm lắp ghép theo hình các loài thú và các bộ xếp hình trong lĩnh vực xây dựng hay các phương tiện giao thông là những sản phẩm phát huy tính sáng tạo và khả năng tập trung cho các cháu. Cháu Trần Khánh Chung – học sinh Trường Tiểu học Hưng Dũng thích thú bên bộ đồ chơi xây dựng, cho biết: “Cháu rất thích đồ chơi xếp hình bằng gỗ này. Cháu xin mẹ mua về để cả cháu và em cháu cùng chơi.”  

Bé thích thú với đồ chơi phương tiện giao thông bằng gỗ tại Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Nghệ An.
Bé thích thú với đồ chơi phương tiện giao thông bằng gỗ tại Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Nghệ An.

Ở quầy hàng trên đường Đinh Công Tráng, cầm trên tay 2 cái đèn lồng có hình ảnh chú cảnh sát biển và chú hải quân, cháu Nguyễn Trần Phát – học sinh Trường THCS Lê Mao cho biết: “Cháu thích cả 2 cái đèn lồng này nhưng cháu chỉ được mẹ cho mua một cái nên chọn cái này cháu thấy tiếc cái kia. Lớn lên cháu muốn trở thành cảnh sát biển hoặc lính hải quân.”

Chọn đồ chơi Việt tại quầy hàng Tuấn Ngọc trên đường Đinh Công Tráng.
Chọn đồ chơi Việt tại quầy hàng Tuấn Ngọc trên đường Đinh Công Tráng.

Ngoài những sản phẩm trên, có những doanh nghiệp của Việt Nam còn tung ra những sản phẩm đèn lồng với chất liệu bằng giấy, tự khách hàng lắp ráp, như: trái cây, loài hoa có giá từ 15 - 30 nghìn đồng/sản phẩm.

Với mục đích “vừa chơi, vừa học”, giúp các  em phát huy khả năng sáng tạo và rèn luyện kỹ năng thực hành trong quá trình lắp ráp nên đèn lồng và các đồ chơi sản xuất trong nước đang được người dân lựa chọn, tin dùng. Để trẻ em Việt được tiếp cận nhiều đồ chơi mang tính sáng tạo, bổ ích và an toàn hơn nữa trong thời gian tới, điều đó phụ thuộc vào sự trăn trở, không ngừng đổi mới của các nhà sản xuất trong nước.

Lê Hoa       

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.