Đô Lương: 35 triệu đồng rửa xe gây quỹ “Trái tim yêu thương“

(Baonghean.vn) - Hơn 1 tháng qua, Huyện đoàn Đô Lương tổ chức nhiều mô hình sáng tạo để gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách, trong đó có mô hình rửa xe máy gây quỹ. Đến nay đã có 11 cơ sở đoàn xã trên địa bàn huyện Đô Lương tổ chức ngày rửa xe gây quỹ "Trái tim yêu thương".
Tại cổng trụ sở xã Giang Sơn Đông, huyện Đô lương, ngày 20/3, hàng chục đoàn viên, thanh niên trong đồng phục áo xanh đoàn viên, tích cực rửa xe máy cho khách hàng. Với tác phong nhanh nhẹn, có trách nhiệm, nên lượng xe máy của người dân trong vùng đưa đến mỗi lúc càng nhiều hơn.
Đoàn viên thanh niên của Đoàn xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương phấn khởi với ngày rửa xe gây quỹ "Trái tim yêu thương". Ảnh: Xuân Hoàng
Đoàn viên thanh niên của Đoàn xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương phấn khởi với ngày rửa xe gây quỹ "Trái tim yêu thương". Ảnh: Xuân Hoàng
Anh Nguyễn Hải Quyến - Bí thư Đoàn xã Giang Sơn Đông cho biết: Thực hiện phong trào gây quỹ của Huyện đoàn bằng những "mô hình sáng tạo", ngày hôm nay đoàn xã tổ chức rửa xe gây quỹ "Trái tim yêu thương" để tạo nguồn quỹ tặng quà cho gia đình chính sách, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Dụng cụ, máy móc rửa xe được các đoàn viên, thanh niên tự nguyện mang đến. Đến đây, mỗi người được phân công một nhiệm vụ, nên thời gian rửa xe được rút ngắn. Giá dịch vụ rửa xe là 15.000 đồng/lượt.
Chị Lan, một chủ xe bộc bạch: Trong xã có nhiều chỗ rửa xe máy, nhưng khi nghe tin Đoàn xã tổ chức ngày rửa xe gây quỹ, tôi đưa chiếc xe máy đến, góp một phần nhỏ bé để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thấy các em rửa xe với tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, có trách nhiệm nên tôi hài lòng.
Chỉ trong 1 ngày, Đoàn xã Giang Sơn Đông đã rửa được hàng trăm chiếc xe máy, thu về hơn 4,6 triệu đồng và 600 nghìn đồng do người dân đăng ký ủng hộ.
Được đông đảo người dân ủng hộ nên lượng xe máy đến rửa mỗi lúc càng nhiều hơn. Ảnh: Xuân Hoàng
Được đông đảo người dân ủng hộ nên lượng xe máy đến rửa mỗi lúc càng nhiều hơn. Ảnh: Xuân Hoàng
Theo anh Nguyễn Đức Lương - Bí thư Huyện đoàn Đô Lương cho biết: Từ đầu năm 2018 đến nay, Huyện đoàn Đô Lương đã tổ chức nhiều "mô hình sáng tạo" để gây quỹ hỗ trợ những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách, trong đó rõ nét nhất là rửa xe gây quỹ "Trái tim yêu thương" của các cơ sở đoàn xã.
Đến ngày 20/3 đã có 11 cơ sở đoàn xã trên địa bàn huyện đã tổ chức rửa xe gây quỹ 'Trái tim yêu thương" với số tiền thu được là 35 triệu đồng. Số tiền này các cơ sở đoàn đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách.
Đây là hoạt động thiết thực của tổ chức đoàn, được các tầng lớp nhân dân ủng hộ. Và trong thời gian tới số tiền gây quỹ sẽ còn cao hơn bởi nhiều cơ sở đoàn đang tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình này. 

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.