Đô Lương huy động hàng trăm người dân vệ sinh môi trường sau khi lũ rút

Văn Trường - Ngọc Phương

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngay sau khi nước trên sông Lam rút, huyện Đô Lương đã chỉ đạo chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện cùng người dân khẩn trương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa, thu gom rác thải sớm ổn định cuộc sống.
Khoảng 10 hộ dân ở khối 1, thị trấn Đô Lương vẫn bị ngập nước. Ảnh: Văn Trường
Khoảng 10 hộ dân ở khối 1, thị trấn Đô Lương vẫn bị ngập nước. Ảnh: Văn Trường

Ngày 21/8, tại khu vực thị trấn Đô Lương, hiện nước đã rút đi rất nhiều so với vài ngày trước đây, tuy nhiên ở khối 1 vẫn còn hơn 10 nhà đang bị ngập nước.

Ngay sau khi nước rút, khối lượng bùn đất dày từ 20 - 30 cm đã khiến tuyến đường giao thông trên trục đường chính của thị trấn rất lầy lội.

Thị Trấn Đô Lương đã huy động trên 200 người gồm lực lượng đoàn thanh niên, Cựu chiến binh, đội vệ sinh môi trường và nhân dân thu gom rác thải vùng ngập lụt. Ảnh: Văn Trường
Thị trấn Đô Lương đã huy động trên 200 đoàn thanh niên, đội vệ sinh môi trường và người dân thu gom rác thải vùng ngập lụt. Ảnh: Văn Trường
Ông Nguyễn Hữu Vân - Chủ tịch UBND thị trấn Đô Lương cho biết: Ngay trong sáng 21/8, UBND thị trấn Đô Lương đã huy động các đoàn thể gồm cựu chiến binh, đoàn thanh niên và nhân dân khoảng trên 200 người tập trung cào các lớp bùn đất, rác bẩn trên trục chính các tuyến giao thông dài khoảng trên 1,7 km thuộc khối I, thị trấn để đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời, phân bố lực lượng các đoàn thể giúp bà con nhân dân vận chuyển đồ đạc từ nơi di tản về nhà riêng và nạo vét bùn đất, dọn vệ sinh tại các hộ gia đình sau khi nước rút.

Theo kế hoạch, những ngày tới, thị trấn tiếp tục huy động lực lượng để nạo vét bùn ở các kênh thoát nội vùng thị trấn và phun tiêu độc khử trùng.

Các hộ gia đình ở thị trấn Đô Lương tập trung dọn nhà cửa sau khi nước rút để ổn định lại cuộc sống. Ảnh: Ngọc Phương
Các hộ gia đình ở thị trấn Đô Lương tập trung dọn nhà cửa sau khi nước rút để ổn định lại cuộc sống. Ảnh: Ngọc Phương
Đợt lũ này Đô Lương bị ngập gần 200 nhà dân (trong đó vùng thị trấn bị ngập 122 nhà dân), thiệt hại 350 ha lúa, 60 ha dâu, 24 ha thủy sản tập trung ở các xã ven sông Lam như: Lưu Sơn, Đặng Sơn, Lam Sơn, Bồi Sơn.
Ông Trần Ngọc Thuận - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đô Lương cho biết: Hiện nay, ngoài chỉ đạo các xã ngập úng vệ sinh dọn dẹp bùn đất tại nhà dân và khu dân cư, huyện đã có kế hoạch để sớm khôi phục sản xuất, chăn nuôi, ổn định cuộc sống cho người dân./.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.