Đô Lương: Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

(Baonghean) - Sau 15 năm triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nếu như năm 2000 Đô Lương mới có 28/366 làng, xóm, khối văn hóa đạt 7,7%, thì đến năm 2015 Đô Lương đã có 159/366 làng, xóm, khối văn hóa đạt 42,3%; năm 2000 mới có 58,1% lượt gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, thì đến năm 2015 đạt tỷ lệ 77,25%. 

Những điển hình
Lễ rước bộ Di tượng Uy Minh Vương Lý Nhật Quang tại lễ hộ Đền Quả Sơn xã Bồi Sơn huyện Đô Lương. Ảnh: P.V
Lễ rước bộ Di tượng Uy Minh Vương Lý Nhật Quang tại lễ hộ Đền Quả Sơn xã Bồi Sơn huyện Đô Lương. Ảnh: P.V
Là một trong những xã tiêu biểu của huyện Đô Lương trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; hiện xã Văn Sơn có 13/13 làng đạt danh hiệu làng văn hóa. Để đạt được kết quả này, Văn Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với những cách làm thiết thực, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân. 
Ông Nguyễn Xuân Phương - Bí thư, Xóm trưởng xóm 5 - một trong những xóm văn hóa tiêu biểu cho xã Văn Sơn cho biết: Đến thời điểm này, Văn Sơn có 9/13 nhà văn hóa đã hoàn chỉnh đạt chuẩn theo tiêu chí NTM. Phấn đấu trong năm 2016 này, 4 nhà văn hóa còn lại sẽ đi vào hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giao lưu của nhân dân. 
Có thể nói, hệ thống thiết chế VHTT đồng bộ có vai trò quan trọng trong tổ chức, giao lưu các hoạt động của người dân. Chị Đậu Thị Thu - người dân xóm 5, xã Văn Sơn cho biết: Chiều nào cũng vậy, đúng 5h, đã nghe tiếng loa phát thanh của xóm phát những bản nhạc vui tươi, chị em lại ra sân bóng chuyền luyện tập thể thao. Nhờ những buổi giao lưu đó, tinh thần của người dân phấn chấn hơn, hăng say hơn trong lao động sản xuất và tình làng, nghĩa xóm bền chặt hơn. 
Hay như ở Hòa Sơn, hiện toàn xã có gần 90% gia đình văn hóa. Từ những hạt nhân gia đình văn hóa làm nên thành tích hiện toàn xã có 82% làng văn hóa. Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh - một trong những gia đình văn hóa làm kinh tế giỏi tạo dựng được một cơ sở chuyên ươm các loại cây giống. Chị Hạnh cho biết: Là phụ nữ nông thôn, nếu không tự vươn lên để phát triển kinh tế thì khó có điều kiện nuôi con ăn học, chăm lo cho đời sống tinh thần.
Hiện tại, cơ sở sản xuất giống cây của chị Hạnh không chỉ cho thu nhập cao mà còn giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương những lúc cao điểm. Với chị, cuộc sống gia đình ngoài phát triển kinh tế, thì cũng phải dành thời gian để giao lưu, học hỏi. Sau những giờ lao động vất vả, cuối buổi chiều chị em lại cùng nhau ra sân bóng chuyền, cầu lông của xóm để luyện tập thể thao. Hay những buổi sinh hoạt CLB phụ nữ, chị em lại có dịp tâm sự chuyện nuôi con khỏe, dạy con ngoan...
Thi đấu tại giải bóng chuyền nữ huyện Đô Lương. 	Ảnh: Lê Phương
Thi đấu tại giải bóng chuyền nữ huyện Đô Lương. Ảnh: Lê Phương
Điển hình trong phong trào xây dựng làng văn hoá ở Đô Lương là các xã Văn Sơn với 100% làng được công nhận làng văn hoá (xã được công nhận đạt chuẩn văn hoá năm 2003); xã Thịnh Sơn với 87% làng văn hoá (xã được công nhận đạt chuẩn văn hoá năm 2004); xã Hòa Sơn với 82% làng văn hoá; Bồi Sơn 88% làng văn hóa, Ngọc Sơn đạt 89% làng văn hóa. 
Lan tỏa phong trào
Trong những năm qua, hàng năm tại Đô Lương từ huyện đến cơ sở đã phối hợp và tổ chức hàng chục đợt giao lưu văn nghệ cấp huyện, xã và hàng trăm đợt cấp xóm, khối nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước. Trong đó khuyến khích, ưu tiên các tiết mục dân ca ví, giặm xứ Nghệ, dân ca xứ Nghệ lời cổ, dân ca tự biên, tự diễn. Hiện nay, toàn huyện có 6 CLB đàn hát dân ca hoạt động hiệu quả đó là Giang Sơn Đông, Bồi Sơn, thị trấn, Tân Sơn, Thuận Sơn và Lạc Sơn.
Phong trào thể dục thể thao ở huyện cũng luôn được các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh với phương châm “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Từ đó, nhiều CLB được thành lập, đặc biệt là CLB cầu lông, võ Vovinam… 60 câu lạc bộ TDTT trên địa bàn huyện duy trì hoạt động đều đặn và có hiệu quả. Lớp bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng nghiệp dư đã cung cấp nhiều vận động viên cho CLB Sông Lam - Nghệ An.
Hiện toàn huyện có trên 67.959 người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên; 12.732 gia đình thể thao. Ngoài 1 nhà thi đấu TDTT và 1 sân vận động tại trung tâm thị trấn, thì 100% cơ quan, đơn vị, trường học đều có các công trình phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao và công tác tập luyện. Từ năm 2000 đến nay, đã chỉ đạo tổ chức thành công 3 lần Đại hội Thể dục thể thao. Với mỗi kỳ đại hội, cấp xã tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên; cấp huyện tổ chức thi đấu từ 8 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn hiện đang phát triển tại địa phương và được nhân dân yêu thích như: bóng chuyền, cầu lông, bóng đá, bóng bàn, điền kinh, cờ tướng, cờ vua, kéo co, đẩy gậy… 
Đồng diễn thể dục ở Trường THPT Đô Lương II. 	Ảnh:  Lương Mai
Đồng diễn thể dục ở Trường THPT Đô Lương II. Ảnh: Lương Mai
Ông Nguyễn Kim Nam - Trưởng phòng VHTT huyện Đô Lương cho biết: Để hỗ trợ các địa phương trong triển khai thực hiện phong trào, Hội đồng nhân dân huyện hàng năm có nghị quyết chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu xây dựng gia đình, làng, dòng họ, cơ quan, đơn vị văn hóa và ban hành một số cơ chế chính sách như: Hỗ trợ cho các xã, thị trấn xây dựng mới Nhà văn hóa xã với định mức 600 triệu đồng/công trình đối với các xã miền núi và xã khó khăn; 500 triệu đồng/xã cho các xã còn lại; Hỗ trợ các xã nâng cấp, tu sửa hội trường không quá 150 triệu đồng/công trình; Hỗ trợ bằng 50 lần hệ số lương cơ bản/1 công trình nhà văn hóa xóm, khối; Hỗ trợ bằng 50 lần hệ số lương cơ bản/1 công trình sân vận động xã, thị trấn; Hỗ trợ 100 % kinh phí lắp đặt hệ thống đài truyền thanh không dây cho các xã Giang Sơn Tây, Đại Sơn, Hiến Sơn; 70% cho các xã Giang Sơn Đông, Bài Sơn,  Lam Sơn,  Nhân Sơn; 50%  cho các xã Đà Sơn,  Minh Sơn,  Xuân Sơn, Hòa Sơn, Thái Sơn, Trung Sơn, Đặng Sơn, Lưu Sơn, Bắc Sơn, Văn Sơn, Lạc Sơn.
Có cơ chế thưởng 5 lần hệ số lương cơ bản/1 khu dân cư văn hóa; 3 lần hệ số lương cơ bản/1 cơ quan, đơn vị văn hóa; 2 lần hệ số lương cơ bản/1 dòng họ văn hóa; 20 lần hệ số lương cơ bản/1 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.  
Phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020 đạt 85% gia đình văn hóa; 70% làng, bản, khối phố văn hóa; 75% xã có thiết chế VHTT đạt tiêu chí của Bộ VH-TT&DL; Xây dựng và nhân rộng 20 mô hình, điển hình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
 Thanh Thủy - Lương Mai

tin mới

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Cờn năm 2024 có nhiều hoạt động, trò chơi dân gian, nhưng đặc sắc nhất là tục chạy ói với màn rước kiệu, tung kiệu bay trên biển. Tục chạy ói thường được tổ chức vào sáng ngày 21 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, là nghi lễ quan trọng với ngư dân vùng biển.

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

(Baonghean.vn) - Nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu của dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ để hình thành nên dòng sông Cả kỳ vĩ bồi đắp cho vùng hạ du, đền Vạn - Cửa Rào được xem là ngôi đền linh thiêng nhất miền Tây xứ Nghệ. Sáng 1/3 (20 tháng Giêng), người dân muôn phương đã nô nức dự Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Hang Bua là thắng cảnh tự nhiên nằm trong dãy núi đá vôi “Phà Én” thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cách thành phố Vinh 170km về phía Tây Bắc. Lễ hội Hang Bua là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào các dân tộc của huyện nói riêng và vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung.

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

(Baonghean.vn) - Gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ là việc được các cấp ngành cùng đồng bào vùng Tây Bắc Nghệ An chú trọng. Ở làng Mo Mới, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), bà con dân tộc Thổ tích cực sưu tầm, trao truyền những làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ.

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

(Baonghean.vn) - Là thế hệ thứ 3 trong gia đình người Mông gắn bó với nghề rèn truyền thống, ông Và Tông Dê (Tương Dương) ngày ngày thổi lửa làm ra không biết bao nhiêu dụng cụ lao động cho bà con. Lò rèn không chỉ nuôi sống gia đình ông mà còn là nơi lưu giữ nghề truyền thống của đồng bào Mông.

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lên các bản làng vùng cao, đặc biệt là đến các bản có đồng bào Mông sinh sống, nhiều khách du lịch rất ấn tượng bởi sắc màu trên những bộ trang phục của người phụ nữ, dường như thấy được sắc Xuân trong đó...

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu), người dân nơi đây vẫn lưu giữ một bộ trang phục của người Thái cổ. Với những họa tiết, hoa văn được thêu một cách tỉ mỉ, kỳ công, bộ trang phục sau hơn 100 năm vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị vốn có.

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

(Baonghean.vn) - Qua một thời gian dài khai thác tận diệt, nguồn cá mát dần cạn kiệt. Trước thực trạng đó, năm 2023, chính quyền xã Diên Lãm (Quỳ Châu) đã ban hành đề án “Bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá mát Nặm Cướm”…

Ngõ phố thắm tình dân

Ngõ phố thắm tình dân

(Baonghean.vn) - Các ngõ phố được trang hoàng sạch, đẹp để đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều công trình, phần việc in dấu tình đoàn kết của các hộ dân. Điều đó càng tô thắm thêm tình dân trên mỗi ngõ phố ở thành Vinh. 

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

(Baonghean.vn) - Mắc chứng teo cơ tủy sống từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1986), quê Nghi Lộc, được biết đến là một nhân vật có tầm ảnh hưởng tới xã hội, nhất là trong cộng đồng người khuyết tật. Trò chuyện với phóng viên Báo Nghệ An, chị tự hào nhận mình có những “cá tính” đặc trưng rất Nghệ.

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - "Tớ dày" là cách gọi của đồng bào Mông về loài hoa anh đào. Những ngày này các bản làng ở xã Mường Típ, huyện rẻo cao Kỳ Sơn rực sắc "tớ dày". Bất cứ ai cũng trở nên bồi hồi xao xuyến trước loài hoa tuyệt đẹp này.

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

(Baonghean.vn) - Gắn bó với nghề đan lưới lồng bè, những người làm nghề ở Trung Sơn (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) luôn trăn trở nâng cao tay nghề. Mỗi đường đan, nút thắt là cả sự tỉ mẩn gửi vào đó sự bền chắc của sản phẩm, giúp người nuôi trồng thuỷ sản thêm bội thu…

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu có một phòng trưng bày rất đặc biệt mang tên Pỉ Noọng. Đây là không gian trưng bày vật dụng truyền thống của các dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Dao, Tày… do bà Sầm Thị Bích dày công sưu tầm từ những năm 1990 cho đến nay.

Du lịch

Khát vọng phát triển du lịch miền Tây

(Baonghean.vn) - Miền Tây Nghệ An tiếp tục được quan tâm định hướng phát triển du lịch với các chương trình, dự án nhằm mang lại thu nhập và nâng cao mức sống cho người dân theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem người Mông Nghệ An làm bánh đặc sản 'lua dúa'

Xem người Mông Nghệ An làm bánh đặc sản 'lua dúa'

(Baonghean.vn) - Ngày Tết càng đến gần cũng là dịp người Mông ở Nghệ An bắt đầu vào mùa làm bánh "lua dúa". Những chiếc bánh dẻo của cộng đồng này chủ yếu dùng để ăn trong gia đình và cũng là vật phẩm không thể thiếu trong lễ cúng của một số dòng họ.