Đô Lương nỗ lực tạo đà sớm trở thành đô thị loại IV

Hoàng Vĩnh ((Thực hiện))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đô Lương trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

P.V: Như đã biết, năm 2021, Đô Lương cũng như nhiều địa phương khác đối diện với những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19. Tuy vậy, huyện vẫn nỗ lực thực hiện tốt “mục tiêu kép”. Đồng chí có thể cho biết những kết quả cụ thể?

Phố mới ở thị trấn Đô Lương. Ảnh: P.V
Phố mới ở thị trấn Đô Lương. Ảnh: P.V
Đồng chí Phùng Thành Vinh: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần cao nhất, năm 2021 Đảng bộ và nhân dân huyện Đô Lương đã nỗ lực, đồng thuận thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật là:
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thống nhất thực hiện có hiệu quả không để dịch bùng phát, lây lan trong cộng đồng. Bảo đảm từng bước thích ứng linh hoạt, an toàn, khống chế có hiệu quả.
Sớm triển khai xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch toàn diện ngay từ đầu năm. Đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao thực hiện toàn diện các lĩnh vực. Cụ thể, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng 10,3% so với năm 2020, trong đó, giá trị sản xuất gia tăng ngành Nông nghiệp tăng 5,62%; công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng 13,66%; dịch vụ - thương mại tăng 9,59%; giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu đồng/ năm. Thu ngân sách vượt dự toán pháp lệnh giao. Văn hóa, xã hội phát triển. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện và 11 xã, thị trấn đạt kết quả tốt.
Địa phương cũng tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm đúng luật, an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu cao; bầu đủ số lượng đại biểu, bảo đảm cơ cấu. 
Nhà máy nước Hòa Sơn đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.  Ảnh: Hoàng Vĩnh
Nhà máy nước Hòa Sơn đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Huyện cũng đã chỉ đạo xây dựng 3 xã Giang Sơn Tây, Hồng Sơn, Đại Sơn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới cấp xã với 32/32 xã. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị trên 1 đơn vị diện tích. Xây dựng các sản phẩm chủ lực có giá trị cao; đưa 11 sản phẩm nông sản Đô Lương vào tiêu thụ tại chuỗi Siêu thị WinMart.
Cùng đó là khơi nguồn nội lực, thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ bản, đồng bộ tạo cơ sở cho phát triển huyện nhà theo hướng đô thị hóa. Phối hợp thực hiện đề án xây dựng Đô Lương thành đô thị loại IV trước năm 2025; thực hiện xây dựng thị xã Đô Lương trước năm 2030. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ huyện đến xã trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng, nỗ lực xây dựng quê hương Đô Lương giàu, đẹp.

P.V: Đồng chí cho biết những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của huyện Đô Lương trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025?
Đồng chí Phùng Thành Vinh: Năm 2022, huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực trọng tâm sau:
Phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đáp ứng phát triển đô thị Đô Lương. Ảnh:  Hoàng Vĩnh
Phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đáp ứng phát triển đô thị Đô Lương. Ảnh: Hoàng Vĩnh
 Tập trung chỉ đạo thường xuyên làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19, thực hiện tốt Nghị quyết 128 /NQ-CP về thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Bám sát các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Phấn đấu phát triển kinh tế tăng 11,4% so với năm 2021. Đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 65,76 triệu đồng/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 352,35 tỷ đồng...
Tập trung cao độ xây dựng thành công 2 - 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Hoàn thành cơ bản các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Bản đồ đô thị Đô Lương hiện hữu. Ảnh: TLThành Duy
Bản đồ đô thị Đô Lương hiện hữu. Ảnh: TL Thành Duy
Gia tăng các hoạt động văn hóa, xã hội. Đồng thời tu bổ, nâng cấp, cải tạo các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, nhất là di tích lịch sử - văn hóa đền Quả Sơn.
 Xây dựng kế hoạch và tập trung cao, nỗ lực thực hiện các nội dung Đề án xây dựng thị trấn Đô Lương thành đô thị loại IV trước năm 2025; hoàn thành xây dựng thị xã Đô Lương trước năm 2030. Trước mắt, tập trung làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn lực, từng bước thực hiện có hiệu quả đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua.
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.