Đô Lương tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

(Baonghean.vn) - Đây là đại hội "Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển" với mục tiêu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ.

Sáng 20/7, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã chính thức khai mạc. Đây là 1 trong 3 địa phương đầu tiên tiến hành Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ cấp cơ sở.

 Ảnh: Mỹ Hà
Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương. Tham dự đại hội có 181 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 39.000 hội viên phụ nữ trong toàn huyện. Ảnh: Mỹ Hà

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Phụ nữ huyện lần thứ XX với tinh thần đoàn kết, các cấp hội trên địa bàn huyện Đô Lương đã thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm công tác hội.

Trong đó, nổi bật là phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội. Ảnh: Mỹ Hà
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội. Ảnh: Mỹ Hà

Đặc biệt, thực hiện khâu đột phá “Tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, vận động phụ nữ chủ động tham gia phát triển kinh tế, chú trọng sản xuất, kinh doanh an toàn, bền vững”, trong  5 năm qua đã có 1.045 lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hỗ trợ vay vốn (đạt 100%), trong đó, có 217 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống dưới 2% (năm 2020).

Kết thúc nhiệm kỳ, có 14/14 chỉ tiêu đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Phụ nữ huyện; 11/11 chỉ tiêu đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Phụ nữ tỉnh; 7/7 chỉ tiêu đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Phụ nữ toàn quốc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Ngọc Kim Nam và Nguyễn Thị Quỳnh Hoa trao cờ thi đua cho Hội liên hiệp phụ nữ huyện Đô Lương. Ảnh: Mỹ Hà
Các đồng chí Ngọc Kim Nam và Nguyễn Thị Quỳnh Hoa trao Cờ Thi đua cho Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đô Lương. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đánh giá cao những thành tích mà các cấp hội phụ nữ ở huyện Đô Lương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ tới, để đạt các mục tiêu đã đề ra, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đề nghị các cấp hội phụ nữ trong huyện cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội trong thời kỳ đổi mới, từ đó phát huy vai trò của tổ chức, của hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, cần tập trung để hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế, trong đó, quan tâm xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp...

Đồng chí Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức hội và hội viên, đoàn kết các tầng lớp phụ nữ, phát huy tiềm năng, nội lực và lợi thế của phụ nữ, góp phần hoàn thành sứ mệnh về đảm bảo quyền cơ bản, quyền bình đẳng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, xóa bỏ định kiến giới”.

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội, bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI. Đồng chí Thái Thị Hiền tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đô Lương.

Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ huyện Đô Lương ra mắt đại hội. Ảnh: Mỹ Hà
Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đô Lương ra mắt đại hội. Ảnh: Mỹ Hà

Cũng tại đại hội, UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua cho Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đô Lương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của tỉnh.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ cũng đã được khen thưởng.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.