Đô Lương xây dựng bãi đỗ xe rộng 10.000 m2 phục vụ lễ hội đền Quả Sơn

(Baonghean.vn) - Để chuẩn bị tổ chức lễ hội đền Quả Sơn năm 2017, UBND huyện Đô Lương đã đầu tư 130 triệu đồng để xây dựng bãi đỗ xe.

Đền Quả Sơn nằm tại chân núi Quả, bên bờ sông Lam, thuộc địa phận làng Miếu Đường, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, cách thành phố Vinh hơn 70km. Đây là ngôi đền thiêng thứ hai trong 4 ngôi đền thiêng ở tỉnh Nghệ An: “Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng”.

Bãi đỗ xe khu vực đền Quả Sơn được xây dựng trên diện tích rộng 10.000 m2 nằm sát khuôn viên đền Quả Sơn, với khối lượng đào đắp 10.000 m3 đất. Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, xe máy khẩn trương hoàn thành trong vài ngày tới.

1
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban quản lý dự án phối hợp với Ban quản lý Đền Quả Sơn và đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành kịp phục vụ mùa lễ hội. Ảnh: Hữu Hoàn
Công ty cổ phần Tín Nghĩa đang khẩn trương thi công bãi đỗ xe. Ảnh Hữu Hoàn
Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thiện công trình phục vụ mùa lễ hội năm nay. Ảnh: Hữu Hoàn

Ngoài việc đổ đất, rải nền, toàn bộ mặt sân bãi được rải đá cấp phối, đảm bảo cho việc đỗ xe an toàn. Qua kiểm tra, lãnh đạo huyện yêu cầu Ban quản lý dự án huyện phối hợp với Ban quản lý đền Quả Sơn và đơn vị thi công đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Việc xây dựng bãi đỗ xe đảm bảo cho nhân dân và du khách đến tham quan và tổ chức lễ hội văn minh, trật tự hơn./.

Hữu Hoàn

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.