#đô thị biển

14 kết quả

3 phương diện TP. Vinh cần lưu ý khi trở thành đô thị biển

3 phương diện TP. Vinh cần lưu ý khi trở thành đô thị biển

(Baonghean.vn) -Sáng 28/6, trong phiên họp thường kỳ tháng 6/2023, BTV Tỉnh ủy Nghệ An nghe báo cáo kết quả thực hiện QĐ số 827 ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển TP. Vinh thành trung tâm KT-VH vùng Bắc Trung bộ đến năm 2023 theo tinh thần NQ số 26 của Bộ Chính trị.

Thành phố Vinh cần tạo sự phát triển 'khác biệt' trên 3 phương diện khi trở thành đô thị biển

Thành phố Vinh cần tạo sự phát triển 'khác biệt' trên 3 phương diện khi trở thành đô thị biển

(Baonghean.vn) - Gắn với xây dựng TP. Vinh thành đô thị biển sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố phải tạo ra được sự phát triển "khác biệt" trên 3 phương diện: vệ sinh môi trường, trật tự xã hội, văn minh đô thị; đô thị thông minh; thành phố đêm, kinh tế đêm. 

Chạy kiệu cầu Ngư. Ảnh: Nhật Thanh

Thị xã Hoàng Mai hướng tới đô thị du lịch biển

(Baonghean.vn) - Những năm gần đây, kinh tế xã hội của Hoàng Mai đã có những bước tăng trưởng khá, tốc độ đô thị hóa nhanh, ngành nghề phát triển đa dạng. Thị xã ngày càng thể hiện rõ chức năng là trung tâm của vùng Bắc Nghệ. Trong định hướng mới, Hoàng Mai tiếp tục được xác định trở thành một đô thị biển gắn với du lịch, dịch vụ, thương mại.
Bí thư

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cửa Lò cần tiếp tục định vị vị thế trong tổng thể phát triển kinh tế, đó là một cực tăng trưởng trong vùng kinh tế trọng điểm: Thành phố Vinh - Thị xã Cửa Lò - các huyện Đông Nam của tỉnh.
Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư

Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư

(Baonghean) - Môi trường thu hút đầu tư thông thoáng cộng với sự tích cực vào cuộc của các cấp, ngành liên quan, cũng như được người dân đồng tình ủng hộ... bộ mặt đô thị biển Cửa Lò ngày càng khởi sắc, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khách du lịch. Để hiểu rõ hơn vấn đề này,  Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Võ Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND TX. Cửa Lò.