Đô thị Vinh sẽ mở rộng về phía biển trong 3 năm tới

(Baonghean.vn) - Thành phố Vinh sẽ mở rộng đô thị Vinh trong 3 năm tới hướng về phía biển để thực hiện Quyết định 827 của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết.

Mở rộng đô thị Vinh về phía biển để trở thành đô thị biển về cơ sở pháp lý đã xác định, đó là Quyết định số 827/QĐ của TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Vấn đề này được đông đảo người dân thành phố Vinh và người dân các huyện lân cận quan tâm.

Trung tâm thành phố Vinh. Ảnh: Sách Nguyễn
Trung tâm thành phố Vinh. Ảnh: Sách Nguyễn

Năm qua, thành phố triển khai đầu tư xây dựng một số công trình mở rộng không gian đô thị như: Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, đường Trần Hưng Đạo kéo dài, chỉnh trang một số tuyến đường lớn trung tâm thành phố như đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Phan Đình Phùng, tiếp tục thực hiện nhiều công trình ngập úng cục bộ gắn với triển khai Đề án thoát nước thành phố giai đoạn 2021 - 2030.

Hồ điều hòa Hưng Hòa ở thành phố Vinh. Ảnh: Tư liệu
Hồ điều hòa Hưng Hòa ở thành phố Vinh. Ảnh: Tư liệu 

Tại cuộc họp báo đầu năm 2022, ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố cho biết, nhiệm kỳ này thành phố sẽ giải quyết rốt ráo các tuyến đường đang dở dang như đường Lý Thường Kiệt kéo dài, đường Lê Mao kéo dài. “Không để “kéo dài” nữa, mở rộng các nút thắt trong thành phố, trước hết là các nút giao thông, các hướng phát triển. Thành phố cũng sẽ cải tạo sông Vinh, mở rộng đô thị Vinh hai bên bờ sông, tích hợp hệ thống thoát nước của đô thị Vinh giữa các phường, xây dựng hồ điều hòa 2, tăng năng lực tiêu thoát nước cho đô thị Vinh. Hy vọng mở rộng đô thị Vinh thành đô thị biển là đòi hỏi và mong chờ của nhiều người dân thành phố để thực hiện Quyết định 52, Quyết định 827, mở rộng thành phố Vinh với diện tích 250km2. Phấn đấu trong 3 năm tới sẽ thực hiện xong nhiệm vụ mở rộng xong đô thị Vinh như tinh thần Quyết định 827/QĐ-TTg.

Theo đó, thành phố Vinh được mở rộng bởi lấy một phần của Hưng Nguyên, một phần của Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Vừa qua, Sở Nội vụ đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, trong đó tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban chỉ đạo triển khai Đề án này. Thành phố đang tích cực xâu nối với các sở, ngành và cả Trung ương để từng bước thực hiện nhiệm vụ mở rộng đô thị Vinh.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò chuẩn bị thi công giai đoạn 2. Ảnh: Trân Châu
Đại lộ Vinh - Cửa Lò chuẩn bị thi công giai đoạn 2. Ảnh: Trân Châu 

Theo Quyết định 827/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố Vinh sẽ được xây dựng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về các lĩnh vực tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ, xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. 

Quyết định 827/QĐ-TTg (ngày 12/6) nêu: Khi có đủ điều kiện theo quy định, thực hiện mở rộng không gian đô thị thành phố Vinh theo quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2015, phạm vi bao gồm:

- Toàn bộ thành phố Vinh;

- Toàn bộ thị xã Cửa Lò;

- Huyện Nghi Lộc: Toàn bộ thị trấn Quán Hành; toàn bộ các xã Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong, Nghi Thạch, Nghi Trường, Nghi Trung, Nghi Thịnh, Nghi Long, Nghi Khánh, Nghi Hợp, Nghi Vạn, Nghi Diên, Nghi Hoa, Nghi Thuận và một phần của xã Nghi Xá nằm phía Nam đường Nam Cấm - Cửa Lò;

- Huyện Hưng Nguyên: Toàn bộ xã Hưng Tây; một phần của thị trấn Hưng Nguyên, các xã Hưng Lợi, Hưng Mỹ nằm phía Bắc của Quốc lộ 1 tránh thành phố Vinh, xã Hưng Đạo ở phía Bắc của Quốc lộ 46 và Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Vinh.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.