Đoàn cán bộ Trường Hạ sỹ quan số 2 Viêng Xay (Lào) làm việc tại Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Ngày 9/8, đoàn cán bộ Trường Hạ sỹ quan số 2 Viêng Xay, nước CHDCND Lào do Trung tá Thom Phăn Kẹo Mạ Ni Chăn - Chính ủy Trường Hạ sỹ quan số 2 Viêng Xay làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại huyện Quỳ Hợp.

Đoàn thắp hương tại chùa La. Ảnh: Thu Hường
Đoàn cán bộ Trường Hạ sỹ quan số 2 Viêng Xay, nước CHDCND Lào thắp hương tại chùa La. Ảnh: Thu Hường

Trước khi làm việc tại huyện, thăm làm việc tại UBND xã Minh Hợp, đoàn đã đến thăm và thắp hương tại chùa La thuộc xóm Minh Tiến, xã Minh Hợp - nơi trước đây một số cán bộ Lào từng học tập và công tác.

Tại buổi làm việc với Đoàn, ông Cao Xuân Liên - cựu chiến binh và là người dân gốc Làng La, xã Minh Hợp đã cung cấp một số thông tin cho đoàn cán bộ Trường Hạ sỹ quan số 2 Viêng Xay về tư liệu lịch sử khu vực đóng quân của Trường Văn hóa Xuân Thành. 

Trung tá Thom Phăn Kẹo Mạ Ni Chăn, Chính ủy Trường hạ Sỹ quan số 2 Viêng Xay (Lào) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hường
Trung tá Thom Phăn Kẹo Mạ Ni Chăn - Chính ủy Trường hạ Sỹ quan số 2 Viêng Xay (Lào) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hường

Tiếp đó, đoàn đã đến thu thập thông tin, hình ảnh tại Nhà văn hóa truyền thống Công ty Nông công nghiệp 3/2 - nơi lưu giữ một số hình ảnh các lớp học của Trường Văn hóa Xuân Thành lúc bấy giờ. 

Sau khi thu thập thông tin, đoàn đã đến gặp ông Hoàng Trọng Hữu, nguyên thầy giáo dạy lớp văn hóa bình dân học vụ cho cán bộ Việt Nam và Lào từ những năm 1962. Ông cho biết, đây là trường học xóa mù chung cho cả bộ đội Việt Nam và Lào. Đến năm 1968 trường giải thể.

Tìm hiểu các địa danh tại xã Minh Hợp, đoàn tiếp tục có buổi làm việc tại Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳ Hợp với các thành phần tham dự là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo xã Minh Hợp, Ban giám đốc Công ty nông công nghiệp 3/2.

Tại đây, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp, lãnh đạo Ban đối ngoại - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao đổi thông tin về thời gian, địa điểm, tình hình lịch sử huyện Quỳ Hợp lúc bấy giờ cũng như các chứng cứ tài liệu về Trường Văn hóa Xuân Thành để cho đoàn nắm bắt, thu thập thêm thông tin.

Đoàn cán bộ tìm hiểu thông tin tại Công ty Nông công nghiệp 3/2. Ảnh: Thu Hường
Đoàn cán bộ tìm hiểu thông tin tại Công ty Nông công nghiệp 3/2. Ảnh: Thu Hường

Hiện nay, dấu tích về một thời đoàn bộ đội Lào từng tham gia học tập, làm việc tại Trường Văn hóa Xuân Thành rất mờ nhạt, các cụ cao niên thời đó nay không còn nên cũng rất khó khăn cho việc tìm hiểu.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quỳ Hợp, Ban chỉ huy quân sự huyện hứa sẽ tiếp tục tìm hiểu, cung cấp thông tin cho Trường Hạ sỹ quan số 2 Viêng Vay (Lào) để trường hoàn thành cuốn lịch sử ra đời và phát triển của Trường Hạ sỹ quan Lào hiện nay. Qua đó, thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt - Lào./.

Thu Hường

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.