Đoàn công tác Báo Tuyên Quang thăm và làm việc với Báo Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Báo Nghệ An đã giới thiệu với đoàn công tác của Báo Tuyên Quang về mô hình Toà soạn hội tụ của Báo Nghệ An; sự phát triển toàn diện của Báo Nghệ An điện tử trong thời gian gần đây.
Đoàn Công tác Báo Tuyên Quang do đồng chí Mai Đức Thông - Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang làm trưởng đoàn tới thăm và làm việc cùng Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Đoàn Công tác Báo Tuyên Quang do đồng chí Mai Đức Thông - Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang làm trưởng đoàn tới thăm và làm việc cùng Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Chiều 20/7, Đoàn công tác của Báo Tuyên Quang do đồng chí Mai Đức Thông - Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Báo Nghệ An. Tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Nguyễn Thị Hoài Yên - Phó Tổng biên tập, các đồng chí trưởng phòng, biên tập viên, phóng viên.

Tiếp đoàn, về phía Báo Nghệ An có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập; các đồng chí Phó Tổng biên tập: Trần Văn Hùng, Trần Hữu Nghĩa; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Báo Nghệ An đã giới thiệu với đoàn công tác của Báo Tuyên Quang về mô hình Toà soạn Hội tụ của Báo Nghệ An. Theo đó, mô hình Toà soạn Hội tụ được Báo Nghệ An xây dựng và áp dụng từ năm 2012, sớm nhất trong hệ thống báo Đảng địa phương cả nước.

Đoàn công tác Báo Tuyên Quang thăm mô hình Toà soạn Hội tụ ở Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Đoàn công tác Báo Tuyên Quang thăm mô hình Toà soạn Hội tụ ở Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Hiện nay, mô hình Toà soạn Hội tụ của Báo Nghệ An đã và đang có những sự phát triển mới theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về truyền thông số trong xu thế hội nhập, đáp ứng cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Báo Nghệ An được định hướng trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, trở thành một trong những tờ báo cấp tỉnh uy tín của cả nước.

Hiện nay, Báo Nghệ An có 4 ấn phẩm: báo in xuất bản 8 số/tuần, gồm 7 số nhật báo và 1 số cuối tuần, 1 chuyên trang Miền núi - Dân tộc; tờ Nghệ An điện tử và kênh YouTube Báo Nghệ An.

Tìm hiểu sự thay đổi của Báo Nghệ An điện tử với nhiều tính năng mới, phù hợp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Ảnh: Thành Chung

Tìm hiểu sự thay đổi của Báo Nghệ An điện tử với nhiều tính năng mới, phù hợp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Ảnh: Thành Chung

Từ đầu năm 2022, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã quyết định tiếp tục thay đổi toàn diện Báo Nghệ An điện tử, trong đó có việc thay đổi giao diện và hệ thống xuất bản. Giao diện mới Báo Nghệ An điện tử được thiết kế hiện đại, sang trọng, trên cơ sở kế thừa bản sắc của Báo Nghệ An, bổ sung các giá trị mới với những tính năng mới, phù hợp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại.

Cả hai phiên bản Báo Nghệ An điện tử trên máy tính và trên điện thoại thông minh được trình bày theo tiêu chí lấy độc giả làm trung tâm, tăng số lượng tin nổi bật, tạo nhiều điểm nhấn hấp dẫn, tăng kích cỡ font chữ, kích cỡ ảnh nhằm đáp ứng tốt nhất các thói quen của độc giả.

Đoàn công tác Báo Tuyên Quang dâng hương tại Đền Chung Sơn - nơi thờ gia tiên và người thân của gia đình Bác Hồ. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Đoàn công tác Báo Tuyên Quang dâng hương tại Đền Chung Sơn - nơi thờ gia tiên và người thân của gia đình Bác Hồ. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Bên cạnh việc sử dụng các tính năng, công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo vào công tác xuất bản và phân phối nội dung, Báo Nghệ An điện tử tiếp tục ứng dụng các dạng thức hiển thị hiện đại trên phiên bản mới như báo nói tự động, đọc báo in, Podcast, Emagazine... Báo Nghệ An điện tử cũng xây dựng các chuyên mục mới như Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Truyền hình Báo Nghệ An, Đa phương tiện, Chuyển đổi số...

Trong buổi làm việc này, đoàn công tác của Báo Tuyên Quang đã thăm và chứng kiến các quy trình sản xuất, xuất bản các ấn phẩm báo chí của Báo Nghệ An.
Đồng chí Mai Đức Thông - Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang và đoàn công tác đã đánh giá cao hoạt động và sự đổi mới của Báo Nghệ An. Thông qua việc thăm và làm việc này, Báo Tuyên Quang sẽ học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp để xây dựng Báo Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Thăm Làng Sen quê nội, nghe các thuyết minh viên của Khu di tích lịch sử văn hoá đặc biệt quốc gia Kim Liên kể về tuổi thơ của Người. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Thăm Làng Sen quê nội, nghe các thuyết minh viên của Khu di tích lịch sử văn hoá đặc biệt quốc gia Kim Liên kể về tuổi thơ của Người. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Cũng trong buổi chiều nay, Đoàn công tác của Báo Tuyên Quang đã về Khu di tích lịch sử văn hoá đặc biệt quốc gia Kim Liên dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Đền Chung Sơn, bày tỏ niềm kính phục, lòng tri ân đối với sự hy sinh, cống hiến to lớn đối với Tổ quốc, quê hương của những người thân trong gia đình Bác; dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Làng Sen, Hoàng Trù - quê hương của Người./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.