Đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào

Đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 21/10, Đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đã về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

bna_ MH7.jpg
Đoàn dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: M.H

Đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Lam-phoy Sỉ-ặc-khả-chan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn. Đi cùng đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Sở Nội vụ và huyện Anh Sơn.

bna_ MH.jpg
Đoàn HĐND Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: M.H

Dâng nén hương thơm và lẵng hoa tươi thắm trước Điện thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ, Đoàn công tác của HĐND Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An đã bày tỏ với tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho nền hoà bình, thống nhất của Việt Nam và tình hữu nghị quốc tế đặc biệt của hai nước Việt - Lào.

Đoàn công tác của HĐND Thủ Đô Viêng Chăn và HĐND tỉnh Nghệ An cũng làm lễ dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài liệt sĩ và dâng hương trước các phần mộ liệt sĩ; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh vì nền hoà bình, độc lập của hai nước, vì tình bạn quốc tế thuỷ chung, trong sáng.

bna_ MH1.jpg
Đoàn HĐND Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An tưởng niệm trước Điện thờ Bác Hồ và các liệt sĩ. Ảnh: M.H

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia quân sự Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào đã luôn kề vai, sát cánh cùng quân dân nước bạn, chiến đấu vì chân lý và sự tiến bộ của thời đại.

bna_ MH17.jpg
Lãnh đạo HĐND Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An, huyện Anh Sơn thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào Ảnh: M.H

Đoàn thành tâm cầu mong cho linh hồn các anh, các chị được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng; phù hộ độ trì cho quốc thái dân an; mối quan hệ hai nước Việt - Lào ngày càng phát triển bền vững.

bna_MH10.jpg
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào là nơi yên nghỉ của hơn 11.000 liệt sĩ là cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tham gia chiến đấu và hy sinh tại nước bạn Lào. Ảnh: M.H
bna_ MH16.jpg
Lãnh đạo HĐND Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An dâng hương trước Tượng đài liệt sĩ. Ảnh: M.H
bna_ MH19.jpg
Đồng chí Lam-phoy Sỉ-ặc-khả-chan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn dâng hương trước phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: M.H
bna_ MH12.jpg
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An dâng hương trước các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: M.H

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào được xây dựng từ năm 1976 với tổng diện tích gần 7 ha. Hiện nay, nghĩa trang là nơi quy tập, yên nghỉ của hơn 11.000 liệt sĩ là cán bộ, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại nước Lào. Các anh đã mang sức trẻ của mình cống hiến cho đất nước bạn Lào, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

bna_ MH8.jpg
Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn tìm hiểu về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: M.H

Trong khuôn khổ chương trình công tác, Đoàn HĐND Thủ đô Viêng Chăn (Lào) và HĐND tỉnh Nghệ An đã đi tham quan tổ hợp Tập đoàn TH tại huyện Nghĩa Đàn.

bna_ MH21.jpg
Đoàn HĐND Thủ đô Viêng Chăn (Lào) và HĐND tỉnh Nghệ An đi tham quan tổ hợp Tập đoàn TH tại huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: M.H

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.