Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, chúc mừng các tổ chức, cá nhân tôn giáo dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022

(Baonghean.vn) - Chiều 8/2, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các tổ chức, cá nhân tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần.

Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đến thăm, chúc mừng Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đến thăm, chúc mừng Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022. 

Gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và các vị linh mục, chức sắc, đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 nhưng tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bước sang năm 2022, tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng thu ngân sách tháng 1 đạt khá; đời sống người dân ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi thân mật. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long trao đổi thân mật. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp, các ngành đã quan tâm, chăm lo đời sống, bảo đảm cho mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết; thực hiện tốt các chính sách cho người có công, bảo trợ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; chăm lo các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dân đón Tết, vui Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 trong những ngày đầu của năm Nhâm Dần diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao. Nguyên nhân là do số lượng người dân trở về địa bàn tỉnh từ các vùng dịch gia tăng và có tỷ lệ nhiễm cao; một bộ phận ca bệnh bắt đầu xuất hiện triệu chứng được ghi nhận do có yếu tố tiếp xúc nguồn lây trong cộng đồng vào dịp trước và trong dịp Tết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh gửi lời cảm ơn vì sự phối hợp tích cực của Tòa Giám mục và đồng bào công giáo trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự phối hợp tích cực hơn nữa để công tác này đạt được hiệu quả, đặc biệt là nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Qua đó, giúp tỉnh có điều kiện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà chúc mừng năm mới tới . Ảnh: Phạm Bằng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà chúc mừng năm mới tới Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long. Ảnh: Phạm Bằng

Cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của đoàn công tác, Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ tình cảm tốt đẹp, cảm kích trước những nỗ lực, cố gắng, sáng tạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát triển kinh tế - xã hội.

Bước sang năm 2022, Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long chúc cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục đạt được những thành quả to lớn, xuất sắc hơn năm 2021. Đồng thời, trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh lời chúc tốt đẹp nhất, an bình, hạnh phúc.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm chùa Diệc. Tại đây, đồng chí Lê Hồng Vinh đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các tăng ni, phật tử nhân dịp bước sang năm Nhâm Dần 2022.

Ảnh: Phạm Bằng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tại chùa Diệc. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, trong năm 2021 và dịp tết Nguyên đán 2022, các cấp, các ngành đã nỗ lực chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo đón Tết đầm ấm, đủ đầy, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong dịp Tết, tình hình ANTT được đảm bảo, hàng hóa được cung ứng đầy đủ, người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh.

Đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh trong công tác an sinh xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, đồng chí Lê Hồng Vinh mong thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp tích cực hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch; xóa đói giảm nghèo.

Ảnh: Phạm Bằng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà chúc mừng năm mới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đại đức Thích Chí Không - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Giáo dục Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thay mặt Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo tỉnh và gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến chùa Cần Linh thăm, chúc mừng Ni sư Thích Nữ Diệu Nhẫn - Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022 và mong Ni sư Thích Nữ Diệu Nhẫn tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà chúc mừng năm mới đến Ni sư Thích Nữ Diệu Nhẫn. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà chúc mừng năm mới đến Ni sư Thích Nữ Diệu Nhẫn. Ảnh: Phạm Bằng

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...