Đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An góp ý dự thảo Luật Phòng thủ dân sự

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Sáng 29/3, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Phòng thủ dân sự.

Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An góp ý dự thảo Luật Phòng thủ dân sự ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị lấy ý kiến dự thảo. Ảnh: An Quỳnh.

Hội nghị còn có sự tham gia của các vị đại biểu Quốc hội công tác tại địa phương; đại diện Thường trực HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự được xây dựng nhằm tạo khung pháp lý chung nhất cho việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thảm họa, sự cố, nhằm bảo vệ tính mạng sức khỏe, tài sản của nhân dân; nâng cao hiệu quả pháp lý của hệ thống pháp luật về phòng thủ dân sự. Đồng thời, tạo điều kiện cho việc chủ động phòng chống, ứng phó hiệu quả đối với các thảm họa, sự cố thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm an ninh, an toàn khi xảy ra tình huống.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An góp ý dự thảo Luật Phòng thủ dân sự ảnh 2

Các đại biểu phát biểu ý kiến góp ý dự thảo Luật Phòng thủ dân sự. Ảnh: An Quỳnh.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đưa ra ý kiến làm rõ các khái niệm “phòng thủ dân sự”, “sự cố”, “thảm họa” (khoản 2,3,4 tại Điều 2) qua đó sẽ xác định được lúc nào có thể kích hoạt phòng thủ dân sự; giúp cho lực lượng chức năng có thêm cơ sở, quy định để kích hoạt phòng thủ dân sự khi cần.

Bên cạnh đó các đại biểu có chung ý kiến về việc quy định cụ thể hơn về Quỹ phòng thủ dân sự tại Điều 41, 42. Nội hàm của khái niệm phòng thủ dân sự rất rộng, bao gồm cả phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả chiến tranh nên việc sử dụng quỹ vào các hoạt động nào cần được thể hiện rõ hơn; tránh sự chồng chéo từ các Bộ, ngành, từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm công khai, minh bạch với nội dung này.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An góp ý dự thảo Luật Phòng thủ dân sự ảnh 3

Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: An Quỳnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đánh giá cao các ý kiến mà các đại biểu góp ý vào dự thảo Luật, thống nhất tổng hợp các ý kiến của các đại diện ban, ngành để hoàn thiện dự án Luật đạt chất lượng cao.

Tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/6

(Baonghean.vn) - Quốc hội hội tiến hành thảo luận tại tổ và tại hội trường; Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An chúc mừng nhóm tác giả Báo Nghệ An đạt Giải Diên Hồng lần thứ nhất; Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An...
Mỹ che giấu lợi ích thực sự gì từ xung đột Nga-Ukraine?

Mỹ che giấu lợi ích thực sự gì từ xung đột Nga-Ukraine?

(Baonghean.vn) - Mục đích của Mỹ không chỉ kiềm chế Nga, mà còn ứng phó dễ dàng hơn với Trung Quốc - quốc gia được xem là thách thức lâu dài và nghiêm trọng nhất với Mỹ. Tuy nhiên, ẩn đằng sau những mục đích rõ ràng đó, Mỹ đang che giấu những lợi ích lớn hơn mà Washington muốn chiếm lĩnh lâu dài.
'Trùm' ma tuý dùng dao chống trả lực lượng vây bắt

'Trùm' ma tuý dùng dao chống trả lực lượng vây bắt

(Baonghean.vn) - Trong số 07 đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu khởi tố về tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, Vi Xuân Thành (SN 1996) trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn là đối tượng cầm đầu, dùng dao chống trả quyết liệt khi bị lực lượng Công an bắt giữ.
Bệnh viện ĐKTP Vinh

Hàng nghìn người mắc bệnh lý sỏi tiết niệu được can thiệp ít xâm lấn mỗi năm tại Bệnh viện ĐKTP Vinh

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Bệnh viện ĐKTP Vinh là đơn vị tiên phong ứng dụng hiệu quả nhiều phương pháp can thiệp ít xâm lấn, với nhiều ưu điểm vượt trội; đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý sỏi đường tiết niệu, mang lại lợi ích tối đa cho người bệnh.