Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An với các hoạt động tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 23/5, tại Hà Nội, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã khai mạc. Kỳ họp dự kiến kéo dài 19 ngày. Dự kỳ họp, Đoàn ĐBQH Nghệ An khóa XV gồm 13 đại biểu, trong đó, có 6 đại biểu công tác tại các cơ quan Trung ương và 7 đại biểu cư trú, làm việc tại Nghệ An.
Trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các vị đại biểu Quốc hội đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quochoi.vn
Trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các vị đại biểu Quốc hội đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quochoi.vn
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quochoi.vn
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quochoi.vn
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu Quốc hội di chuyển từ Nhà Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phan Hậu
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu Quốc hội di chuyển từ Nhà Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phan Hậu
Các đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An cùng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phan Hậu
Các đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An cùng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phan Hậu
Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quochoi.vn
Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quochoi.vn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội chuẩn bị Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quang Khánh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội chuẩn bị Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quang Khánh
Phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV chính thức diễn ra vào lúc 9h ngày 23/5. Ảnh: Phan Hậu
Phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV chính thức diễn ra vào lúc 9h ngày 23/5. Ảnh: Phan Hậu
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quang Khánh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quang Khánh
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu Quốc hội dự phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quang Khánh
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu Quốc hội dự phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quang Khánh
Dự kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An sẽ cùng các vị đại biểu Quốc hội xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; xem xét, cho ý kiến 6 dự án luật; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Ảnh: Phan Hậu
Dự kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An sẽ cùng các vị đại biểu Quốc hội xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; xem xét, cho ý kiến 6 dự án luật; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Ảnh: Phan Hậu
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương trao đổi cùng các vị đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An trước giờ Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phan Hậu
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương trao đổi cùng các vị đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An trước giờ Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phan Hậu

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.