Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tăng cường giám sát các dự án chậm tiến độ

(Baonghean.vn) - Sáng 17/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên làm việc
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa.

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH năm 2016 do Phó trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Thanh Hiền trình bày, khẳng định: Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An (khóa XIV) mới đi vào hoạt động 5 tháng, kể từ sau ngày bầu cử; đại biểu phần lớn mới tham gia lần đầu và có nhiều đại biểu kiêm nhiệm; nhưng đã kịp thời kiện toàn, bám sát chức năng, nhiệm vụ, tạo ra những chuyển động bước đầu. Đổi mới về phương pháp, cách thức tổ chức lấy ý kiến xây dựng dự thảo luật.

Liên quan đến hoạt động của Đoàn tại kỳ họp, từ những vấn đề xã hội quan tâm, cử tri tỉnh nhà có ý kiến, Đoàn đã đề xuất, kiến nghị với Quốc hội nhiều giải pháp trong việc thực hiện các mô hình tập đoàn kinh tế; xử lý tình trạng tham nhũng, lãng phí, làm thất thoát tài sản nhà nước trong các dự án đầu tư; thực hiện chính sách cho người có công; hỗ trợ ngư dân Nghệ An bị thiệt hại do sự cố môi trường biển miền Trung; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền nêu một số kết quả hoạt động của Đoàn trong năm 2016
Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền nêu một số kết quả hoạt động của Đoàn trong năm 2016. Ảnh: Mai Hoa.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng tích cực tham gia chất vấn trực tiếp tại hội trường và chất vấn bằng văn bản nhiều vấn đề, như tình trạng nợ công, nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới; đầu tư dàn trải, kém hiệu quả; công tác bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; bất cập trong chương trình giáo dục và đào tạo; chính sách cho đội ngũ giáo viên vùng khó khăn....

Đoàn cũng đã quan tâm đổi mới hoạt động giám sát tại địa phương; công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nêu lên những khó khăn, hạn chế, trong đó đặc biệt quan tâm đến vai trò của Đoàn ĐBQH trong việc giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang, cho rằng: “Vai trò thực sự của Đoàn ĐBQH chưa có nhiều tác động đến kết quả giải quyết đơn thư, phản ánh của cử tri và nhân dân”.

Đồng tình với đại biểu Trang, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Mão, khẳng định: Mỗi đại biểu cần thực hiện tốt chức năng của người đại biểu, đặc biệt quan tâm giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh của cử tri”. Một số đại biểu cũng nêu một số vấn đề đặt ra liên quan đến quy chế, điều kiện để đảm bảo đại biểu Quốc hội hoạt động theo đúng vai trò của mình.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những đóng góp tích cực của các đại biểu Quốc hội trong Đoàn ĐBQH cũng như Văn phòng Đoàn ĐBQH, góp phần tạo ra những đổi mới, sáng tạo trong hoạt động của Đoàn nhiệm kỳ mới.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Đắc Vinh cũng nhấn mạnh: Trước yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới và với vai trò, trách nhiệm trước cử tri tỉnh nhà, đặt ra cho Đoàn ĐBQH và mỗi ĐBQH tỉnh cần tiếp tục sáng tạo, đổi mới trên nguyên tắc thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của pháp luật, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng đã nhấn mạnh vai trò của Đoàn ĐBQH trong công tác tiếp xúc cử tri để lắng nghe kiến nghị, phản ánh, tâm tư của cử tri cũng như thực tiễn ở cơ sở xã, phường. Đây là những vấn đề bức xúc, vấn đề sát sườn đến quyền lợi của người dân, đòi hỏi ngoài việc lắng nghe, thì các đại biểu Quốc hội cần phải giải trình, đồng thời đề nghị các cấp xã, huyện trả lời và giải quyết ngay những việc thuộc thẩm quyền.

Đối với những vấn đề khó hoặc cần thời gian thì phải được tập hợp để nghiên cứu, phối hợp với các ngành tìm biện pháp tháo gỡ; gắn với đó là rà soát tốt để đôn đốc các ngành giải quyết đơn thư và kiến nghị của cử tri. Làm được như vậy để cử tri thấy những bức xúc của mình có người nghe và được giải quyết thực sự; tạo niềm tin của cử tri đối với đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh; giảm những vấn đề bức xúc, nảy sinh từ cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh phát hiểu về vấn đề phối hợp, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Quang Tùng phát biểu về vấn đề phối hợp, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh. Ảnh: Mai Hoa.

Liên quan đến một số tồn tại, hạn chế, nhất là hoạt động của một số đại biểu chưa tham gia thật sâu vào các hoạt động, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH quan tâm trợ giúp cho các điều kiện để đại biểu hoạt động có chất lượng. Đồng thời Văn phòng Đoàn ĐBQH và bộ phân tham mưu giúp việc cho Đoàn cần nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động, từ quy trình chuẩn bị nội dung cho mỗi kỳ họp, tiếp xúc cử tri, giám sát; hoàn thiện các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn.

Về nội dung giám sát của Đoàn ĐBQH trong năm 2017, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, nhấn mạnh vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Giám sát các dự án chậm tiến độ; việc chấp hành các quy định của pháp luật về quy trình thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Ngoài ra Đoàn cũng sẽ phối hợp giám sát các chuyên đề của Quốc hội tại địa phương./.

Mai Hoa

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...