Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An viếng và dự lễ an táng nhà văn Sơn Tùng

(Baonghean.vn) - Chiều 26/7 (tức 17/6 Âm lịch), Đoàn đại biểu của tỉnh Nghệ An do đồng chí Trần Quốc Khánh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu đã tới viếng và dự lễ an táng nhà văn Sơn Tùng tại làng Hoa Lũy, xã Diễn Kim (Diễn Châu).

Dâng hương và dự lễ an táng nhà văn Sơn Tùng còn có đại diện các cơ quan, đơn vị cấp Trung ương và thủ đô Hà Nội; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh Nghệ An; lãnh đạo huyện Diễn Châu, cán bộ và nhân dân xã Diễn Kim, dòng họ Bùi Văn và gia quyến của nhà văn.

Ảnh: Công Kiên

Sau lễ viếng và lễ truy điệu được tổ chức tại Hà Nội, thi hài nhà văn được đưa về an táng tại quê nhà, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Ảnh: Công Kiên

Nhà văn Sơn Tùng (tên đầy đủ là Bùi Sơn Tùng), sinh ngày 8/8/1928; từ trần hồi 23h05' ngày 22/7/2021 (tức ngày 13/6 năm Tân Sửu), thọ 94 tuổi. Lễ viếng nhà văn Sơn Tùng bắt đầu từ 7h30' và lễ truy điệu vào lúc 8h15' ngày 26/7/2021 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Sau lễ viếng và lễ truy điệu được tổ chức tại Hà Nội sáng nay (26/7), thi hài nhà văn được đưa về an táng tại quê nhà, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An). 

Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh lễ an táng nhà văn Sơn Tùng tại Diễn Kim (Diễn Châu). Ảnh: Công Kiên

Dâng lẵng hoa tươi thắm, thắp nén tâm hương tưởng nhớ nhà văn Sơn Tùng, các đại biểu Trung ương, thủ đô Hà Nội, tỉnh Nghệ An, bà con quê hương, dòng họ và gia quyến bày tỏ nỗi tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của một nhà văn giàu tài năng và nhân cách. Đồng thời, khẳng định sự ra đi của nhà văn không chỉ là mất mát của gia đình, dòng họ mà còn là tổn thất của quê hương Nghệ An.

Bởi lẽ, trong sự nghiệp sáng tác, nhà văn Sơn Tùng đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó có những tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Bác Hồ ("Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh”,“ Bác ở nơi đây”, “Nguyễn Ái Quốc qua hồi ức bà mẹ Nga”, “Những ngày bên Bác”; các tiểu thuyết: “Búp Sen Xanh”, “Búp Sen Vàng”, “Trái tim quả đất”, “Hoa râm bụt”,...).

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Trần Quốc Khánh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tưởng niệm nhà văn Sơn Tùng. Ảnh: Công Kiên

Qua đó, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của một người con ưu tú của quê hương, đất nước. Sự nghiệp sáng tác của nhà văn đã góp phần làm rạng danh quê hương Nghệ An, bồi đắp niềm tự hào của vùng quê giàu truyền thống lịch sử và văn hiến…

Ảnh: Công Kiên
Lễ an táng nhà văn Sơn Tùng diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên Ban tổ chức lễ tang yêu cầu các đại biểu, bà con nhân dân, dòng họ giữ khoảng cách để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ảnh: Công Kiên

Như vậy, sau một chặng đường dài cống hiến cho đất nước, nhà văn Sơn Tùng đã trở về yên nghỉ bên bờ biển quê hương, nơi ông sinh ra và lớn lên.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.