Đoàn ĐBQH Nghệ An tham gia phiên chất vấn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức theo hình thức trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 10/8, tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch.
Toàn cảnh phiên chất vấn tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Toàn cảnh phiên chất vấn tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên làm việc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Cùng dự có đại biểu Quốc hội Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

CHỌN DU LỊCH NỘI ĐỊA LÀM BƯỚC ĐÀ PHÁT TRIỂN

Mở đầu phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, Bộ đã nỗ lực hoàn thành được trách nhiệm của mình trên phương diện quản lý nhà nước thuộc 3 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên chất vấn đối với lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Quochoi.vn

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên chất vấn đối với lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Quochoi.vn

“Nói một cách hình ảnh được ví như cỗ xe tam mã, trong đó văn hóa là giữ dây cương, du lịch mang đậm dấu ấn sản phẩm văn hóa, thể thao vì sức khỏe con người với tư cách là chủ thể xây dựng, kiến tạo, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Bộ trưởng nói và cho biết thêm, Bộ đã quyết tâm chỉ đạo khá toàn diện ba trọng tâm công tác trên với phương châm xuyên suốt là “phải quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến để tổ chức thực hiện”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng nhìn nhận, ngành đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất thu hút nhiều hơn khách du lịch quốc tế; đảm bảo tính bền vững thu hút khách nội địa; trong lĩnh vực văn hóa còn có nhiều biểu hiện đang còn xuống cấp... do đó phải có nhiều giải pháp đồng bộ.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều ý kiến đại biểu tập trung chất vấn đề nghị làm rõ giải pháp phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết: Sau khi mở cửa lại du lịch, tình hình có khả quan hơn song việc thu hút khách du lịch quốc tế vẫn còn khó khăn do chính sách phòng, chống dịch bệnh ở các quốc gia khác nhau.

Khẳng định, nước ta về cơ bản đã sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế, Bộ trưởng cho biết cần có thời gian để kết nối với khách hàng truyền thống, cũng cần phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách tham quan, bảo đảm hơn về chất lượng dịch vụ du lịch, chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh lữ hành. Trong bối cảnh đó, nước ta đang chọn du lịch nội địa làm bước đà phát triển.

Đại biểu Đôn Tuấn Phong - Đoàn ĐBQH An Giang đề nghị Bộ trưởng Bộ VH -TT&DL cho biết giải pháp để khách du lịch quốc tế vào Việt Nam một cách bền vững. Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu Đôn Tuấn Phong - Đoàn ĐBQH An Giang đề nghị Bộ trưởng Bộ VH -TT&DL cho biết giải pháp để khách du lịch quốc tế vào Việt Nam một cách bền vững. Ảnh: Quochoi.vn

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục cho kéo dài thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động trong lĩnh vực du lịch để góp phần giúp các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ý kiến đại biểu cũng chất vấn các nội dung về khó khăn đối với nguồn nhân lực trong ngành Du lịch. Theo đó, người đứng đầu Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã và đang tăng cường năng lực cho các cơ sở đào tạo và giảng viên; đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế về đạo tào nhân lực; nâng cao kỹ năng nghề qua hoàn thiện và áp dụng các bộ tiêu chuẩn nghề thống nhất ở cấp độ quốc gia và quốc tế.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Liên quan đến nội dung này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, thị trường lao động trong lĩnh vực du lịch đang tăng trưởng mạnh mẽ trở lại. Đến nay, cả nước có 19,8 triệu người làm trong lĩnh vực du lịch, tăng cao so với quý trước,

Người đứng đầu ngành Lao động cũng cho biết, nước ta đã có nhiều chính sách nhằm phục hồi lao động lĩnh vực du lịch, dịch vụ, các chính sách giữ chân, thu hút người lao động quay trở lại, hỗ trợ đào tạo lực lượng lao động tại chỗ; đồng thời nêu lên 7 nhóm giải pháp căn cơ trong vấn đề này như: Đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn, năng lực tự chủ và thích ứng dần kỹ năng mới; triển khai mạnh mẽ hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và khu vực, tiến tới công nhận Bộ tiêu chuẩn nghề ASEAN; có chính sách thu hút nhân lực; nâng cao năng lực hệ thống đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao chất lượng; quy hoạch liên kết đồng bộ giữa Trung ương, địa phương, các ngành gắn kết doanh nghiệp lữ hành với nhà trường; đa dạng hóa các hình thức học tập, đào tạo, mở rộng địa bàn đào tạo; tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên…

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã lời chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã lời chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Cũng với đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp để xây dựng đề án phát triển lao động ngành du lịch vừa đào tạo dài hạn vừa trước mắt; vừa học văn hóa vừa học nghề.

Tại phiên chất vấn có 19 đại biểu chất vấn, 7 đại biểu tranh luận; theo đó ngoài các nội dung về du lịch; còn có các nội dung như: giải pháp để chấn chỉnh, giải quyết tình trạng xuống cấp, lệch chuẩn trong ứng xử trên mạng xã hội; khắc phục tình trạng di lịch sử văn hóa bị xuống cấp nghiêm trọng; trách nhiệm của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về xây dựng nếp sống văn hóa, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội;…

Các vị đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An dự phiên chất vấn. Ảnh: Thành Duy
Các vị đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An dự phiên chất vấn. Ảnh: Thành Duy

Cùng với Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội đã cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN GIẢI PHÁP ĐỂ PHIÊN CHẤT VẤN THÀNH CÔNG TRÊN THỰC TẾ

Sau một ngày làm việc, phiên chất vấn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức đối với các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ Công an và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra và tiến hành bế mạc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các nhóm vấn đề thuộc hai lĩnh vực được lựa chọn chất vấn tại phiên họp là đúng và trúng, phù hợp với diễn biến thực tế đời sống, bám sát thứ tự ưu tiên trong rất nhiều vấn đề được ĐBQH, nhân dân, cử tri và dư luận xã hội quan tâm.

“Diễn biến của phiên chất vấn cho thấy tinh thần sát thực tế, rất thiết thực, tâm huyết, thẳng thắn và trách nhiệm cao đối với cả người hỏi và người trả lời chất vấn”, Chủ tịch Quốc hội đánh giá và nhấn mạnh: Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị ĐBQH đánh giá cao phần trả lời chất vấn, đồng thời đồng tình và ghi nhận các giải pháp, cam kết của Bộ trưởng các Bộ: Công an, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cũng như ý kiến các thành viên Chính phủ liên quan tại phiên chất vấn.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo một số sở, ngành dự phiên chất vấn. Ảnh: Thành Duy

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo một số sở, ngành dự phiên chất vấn. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh để phiên chất vấn thực sự thành công trên thực tế, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn. Cùng với đó, trên cơ sở kết quả phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để làm cơ sở thực hiện và giám sát./.

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...