Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phan Hậu ((Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đây là ý kiến của đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An khi thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại phiên thảo luận tổ chiều 24/7.

Tiếp tục chương trình làm việc ngày 24/7, buổi sáng, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Các vị đại biểu Quốc hội ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19.

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Nghệ An, Cao Bằng, Lâm Đồng. Ảnh: Phan Hậu
Toàn cảnh phiên thảo luận tổ của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Nghệ An, Cao Bằng, Lâm Đồng. Ảnh: Phan Hậu

Tiếp đó, các đại biểu thảo luận tại tổ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đoàn đai biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tham gia thảo luận tổ với đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Lâm Đồng và Cao Bằng.

Về nội dung này, đại biểu Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Chính phủ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số vấn đề thực tế còn vướng mắc trong thực hiện Luật Đầu tư công, trong đó, tách dự án giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư.

Trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cần rà soát lại các chương trình mục tiêu quốc gia để có đầu tư trọng tâm, trọng điểm. Tuy nhiên, không vì thế mà làm chậm tiến độ triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14, ngày 19/6/2020 của Quốc hội đã phê duyệt về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 24/7. Ảnh: Phan Hậu
Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 24/7. Ảnh: Phan Hậu

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. 

Sau đó, các đoàn đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Thảo luận tại tổ về nội dung này,  Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An cho rằng, trong thời gian qua việc thực hiện trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là trong đầu tư công, có nhiều công trình, dự án đầu tư không hiệu quả, giàn trải, chậm tiến độ, mục đích sử dụng thấp…

Theo Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, phải tiếp tục hoàn thiện về cơ chế, chính sách đề ra tiêu chí, định mức, danh mục cụ thể sát thực tế; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm giáo dục, nâng cao nhận thức của mọi đối tượng trong xã hội, trước hết là cán bộ quản lý, đảng viên để nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An phát biểu trong phiên thảo luận tại tổ chiều 24/7. Ảnh: Phan Hậu
Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An phát biểu trong phiên thảo luận tại tổ chiều 24/7. Ảnh: Phan Hậu

Cũng trong chương trình kỳ họp, chiều nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã thống nhất về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Trước đó, ngày 23/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tham gia thảo luận tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

Trong đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có ý kiến đề nghị Quốc hội và Chính phủ sớm ban hành chủ trương đầu tư và phê duyệt Chương trình Mục tiêu tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 và hệ thống các chính sách, dự án giảm nghèo cho giai đoạn tới để các địa phương có căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện; sớm ban hành văn bản hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo mới để các địa phương có cơ sở xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức điều tra, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo kịp thời theo Nghị định 07/2021-NĐ/CP của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2021-2025. 

Nghiên cứu ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia, trong đó, không quy định tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương nhằm tạo điều kiện cho các địa phương khó khăn về nguồn thu ngân sách được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trên cơ sở rà soát, thống kê số liệu gắn với các tiêu chí liên quan.

Về xây dựng nông thôn mới, cần có các giải pháp cụ thể hỗ trợ về nguồn lực cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh công nghệ chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia để vừa kêu gọi các nguồn lực xã hội, vừa thực hiện việc lồng ghép, xây dựng đồng bộ các chương trình, dự án đầu tư;  tổng hợp, công khai, minh bạch các nguồn lực của xã hội… ban hành pháp lệnh để có hành lang pháp lý thực hiện xã hội hóa các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...