Đoàn Famtrip TP Hồ Chí Minh "hiến kế" để du lịch Nghệ An “hút” khách

(Baonghean.vn) - Nghệ An nên tiếp tục khai thác những sản phẩm đặc trưng của địa phương như chợ trâu bò, làng nồi đất (Đô Lương), vườn thị cổ (Nghi Lộc) để thu hút du khách, đặc biệt là du khách các tỉnh.

Đó là ý kiến của các thành viên đoàn Famtrip thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm “Hoàn thiện sản phẩm du lịch về nguồn và liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An - thành phố Hồ Chí Minh”.

Sau khi đoàn Famtrip thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát các tuyến điểm, sản phẩm du lịch, dịch vụ tại Nghệ An, ngày 8/4 Sở Du lịch Nghệ An phối hợp tổ chức buổi tọa đàm “Hoàn thiện sản phẩm du lịch về nguồn và liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An - thành phố Hồ Chí Minh”.

Thành phần tham dự, về phía Nghệ An có lãnh đạo Sở Du lịch, đại diện các địa phương trọng điểm du lịch; Hiệp hội Du lịch, Hội Lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Về phía thành phố Hồ Chí Minh có đại diện Thành ủy và UBND thành phố, Sở Du lịch và các công ty kinh doanh du lịch. Ngoài ra, buổi tọa đàm còn có sự tham gia của đại diện Sở Du lịch tỉnh Hà Tĩnh.
Tham dự tọa đàm, về phía Nghệ An có lãnh đạo Sở Du lịch, đại diện các địa phương trọng điểm du lịch; Hiệp hội Du lịch, Hội Lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Về phía thành phố Hồ Chí Minh có đại diện Thành ủy và UBND thành phố, Sở Du lịch và các công ty kinh doanh du lịch. Ngoài ra, buổi tọa đàm còn có sự tham gia của đại diện Sở Du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hồ Phương

Trong vòng 3 ngày (từ 6-8/4) tiến hành khảo sát các tuyến điểm trên địa bàn Nghệ An, các thành viên đoàn Famtrip thành phố Hồ Chí Minh có chung đánh giá Nghệ An có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Ở đây có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, phong cảnh tươi đẹp, nhiều nét đẹp bản sắc còn được bảo tồn, cơ sở vật chất đang được đầu tư xây dựng, các loại sản phẩm ngày càng đa dạng…

Thành viên đoàn Famtrip thành phố Hồ Chí Minh góp ý về hướng hoàn thiện sản phẩm du lịch về nguồn. Ảnh: Hồ Phương
Thành viên đoàn Famtrip thành phố Hồ Chí Minh góp ý về hướng hoàn thiện sản phẩm du lịch về nguồn. Ảnh: Hồ Phương

Tại buổi tọa đàm, góp ý cho ngành du lịch Nghệ An, các chuyên gia và đại diện các công ty kinh doanh du lịch trong đoàn Famtrip phát biểu cần tách hai dòng sản phẩm phù hợp với từng đối tượng (tham quan di tích lịch sử cho đối tượng học sinh, sinh viên, cơ quan, đoàn thể; tìm về thiên nhiên dành cho đối tượng ưa thích khám phá).

Đặc biệt, Nghệ An tiếp tục khai thác những sản phẩm đặc trưng của địa phương như chợ trâu bò, làng nồi đất (Đô Lương), vườn thị cổ (Nghi Lộc) để thu hút du khách.

thành viên đoàn Famtrip thành phố Hồ Chí Minh tải nghiệm du thuyền sông Giăng. Ảnh: Hồ Phương
Thành viên đoàn Famtrip thành phố Hồ Chí Minh trải nghiệm du thuyền sông Giăng. Ảnh: Hồ Phương

Tại một số điểm, cần quan tâm tới việc bảo vệ cảnh quan, môi trường; tăng cường công tác quảng bá, đặc biệt là trên trang web của ngành và mạng xã hội, liên kết trang web của ngành với các công ty lữ hành, du khách có thể đặt tour và vé trực tuyến.

Cần tiến hành xây dựng các trạm dừng chân kết hợp trải nghiệm và cảm nhận nét đặc trưng của địa phương đó.

đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch ghi nhận những ý kiến góp ý của các thành viên đoàn Famtrip
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch ghi nhận những ý kiến góp ý của các thành viên đoàn Famtrip. Ảnh: Hồ Phương

Thay mặt ngành du lịch Nghệ An, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch ghi nhận những ý kiến góp ý của các thành viên đoàn Famtrip và sẽ nghiên cứu, điều chỉnh, tìm giải pháp hợp lý để hoàn thiện các sản phẩm du lịch.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.