Đoàn kết, phát huy tối đa nội lực, đưa Tân Kỳ ngày càng phát triển

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện Tân Kỳ phát huy mạnh mẽ nội lực, tính chủ động, tinh thần đoàn kết để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra, hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập huyện.

Sáng 11/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tân Kỳ nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với lãnh đạo huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phạm Bằng
Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với lãnh đạo huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phạm Bằng

KINH TẾ TIẾP TỤC CÓ BƯỚC TĂNG TRƯỞNG KHÁ

Tại buổi làm việc, đoàn công tác thống nhất với đánh giá, trong năm 2021 và quý I/2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Nhờ sự chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, quyết liệt và thực hiện hiệu quả các biện pháp nên công tác phòng, chống Covid-19 đạt hiệu quả. Trong năm 2021, kinh tế của huyện tiếp tục có bước tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 7.100 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt hơn 2.205 tỷ đồng, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng ước đạt hơn 3.142 tỷ đồng, lĩnh vực dịch vụ ước đạt hơn 1.748 tỷ đồng.

Đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất năm 2021 của Tân Kỳ đạt 7,7%; quy mô kinh tế đứng thứ 4/11 huyện miền Tây (13/21 địa phương trong tỉnh). Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai kế hoạch đầu tư công được thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm. Nhờ đó, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 65 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao, đến hết tháng 4/2022 đạt 23,64% (đứng thứ 4 khối huyện, thành, thị).

Năm 2021, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương 11 dự án trên địa bàn huyện, với tổng mức đầu tư là hơn 2.091 tỷ đồng và điều chỉnh chủ trương dự án với tổng mức đầu tư tăng thêm 40 tỷ đồng. Hiện đang triển khai các bước để xây dựng dự án hạ tầng Cụm công nghiệp xã Nghĩa Dũng với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng số doanh nghiệp thành lập và hoạt động tăng. 

Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến tham quan mô hình vườn ươm cây giống lâm nghiệp tại xã Tân Hương. Ảnh: Phạm Bằng
Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến tham quan mô hình vườn ươm cây giống lâm nghiệp tại xã Tân Hương. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, công tác phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành, tích cực ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những tháng đầu năm 2022, huyện Tân Kỳ tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung quyết liệt, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND huyện. Huyện cũng đã thành lập các Tổ công tác để chỉ đạo, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực ngay từ những ngày đầu năm.

Huyện Tân Kỳ cũng đề ra 8 nhóm giải pháp, nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, 7 định hướng nhằm phấn đấu đến năm 2025, Tân Kỳ trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững của khu vực miền Tây Nghệ An. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đến thăm Nhà máy may Minh Anh, đóng tại xã Kỳ Tân. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đến thăm Nhà máy may Minh Anh, đóng tại xã Kỳ Tân. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã phân tích, đánh giá những tiềm năng, lợi thế và chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc của huyện Tân Kỳ. Đồng thời, gợi mở cho huyện nhiều hướng phát triển mới, đề xuất những giải pháp nhằm giúp cho huyện có thêm điều kiện để phát triển trong thời gian tới.

Đánh giá cao những kết quả mà huyện Tân Kỳ đạt được trong thời gian, đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị huyện Tân Kỳ khi thu hút đầu tư các dự án thì cần tính toán kỹ nguồn lao động, nguyên liệu phục vụ sản xuất, chú trọng công tác bảo vệ môi trường tại các dự án chăn nuôi, quan tâm xử lý rác thải tại các vùng sông, chấn chỉnh tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép...

Ảnh: j
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
TẬP TRUNG VÀO CÁC LĨNH VỰC TIỀM NĂNG,
THẾ MẠNH

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, Tân Kỳ là một huyện khó nhưng luôn có sự chia sẻ với tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Huyện đã chủ động, phát huy nội lực, sử dụng hợp lý các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ. Nổi bật là sự đoàn kết nội bộ, đồng thuận nhân dân, qua đó có sự nỗ lực, quyết tâm và đã đạt được một số kết quả tích cực. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà huyện Tân Kỳ đạt được trong thời gian qua. 

Cơ bản thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp và định hướng của huyện đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện phát huy những kết quả đạt được, tính chủ động, tinh thần đoàn kết, thống nhất để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra, hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập huyện. 

Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng nhấn mạnh 9 nội dung và đề nghị huyện tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Trước tiên, Tân Kỳ tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhất là 4 đột phá phát triển: Tập trung phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến; Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư; Xây dựng kết cấu hạ tầng; Phát triển du lịch gắn với du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh, du lịch sinh thái. 

Với mong muốn trong thời gian tới, Tân Kỳ sẽ đạt được kỳ tích mới trong phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện làm tốt công tác quy hoạch một cách khoa học, hợp lý, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh với tầm nhìn dài hạn nhưng phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới. Trong đó, quy hoạch sử dụng đất theo hướng tiết kiệm, hợp lý; quan tâm đến quy hoạch tài nguyên khoáng sản, không để khai thác quá mức.

Mặt khác, Tân Kỳ cần ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng kết nối. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được để đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư, nhất là những lĩnh vực mà huyện có tiềm năng, lợi thế; trong đó cần xác định rõ thứ tự ưu tiên, lựa chọn các nhà đầu tư thật sự có tiềm lực, có tâm huyết.

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Theo đồng chí Nguyễn Đức Trung, để thu hút được nhà đầu tư vào địa bàn, huyện Tân Kỳ cần chủ động chuẩn bị về mặt bằng, thực hiện quy hoạch KCN Tân Kỳ; chuẩn bị nguồn lao động; nâng cao thái độ của cán bộ, công chức và công khai, minh bạch, thuận lợi về thủ tục hành chính. 

Mặt khác, huyện cần quan tâm, phối hợp với các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Sắp xếp thứ tự ưu tiên đề xuất danh mục cần thiết phù hợp để thực hiện có hiệu quả; Thường xuyên rà soát, tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát, đánh giá hiệu quả các chính sách, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định; tránh hiện tượng trục lợi, làm méo mó chính sách.

Đối với các lĩnh vực tiềm năng của huyện, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị Tân Kỳ cần tập trung đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó, ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch và nông nghiệp hiệu quả cao. Đẩy mạnh việc xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường. Thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM, cố gắng có nhiều sản phẩm OCOP.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực chế biến, chế tạo, nhất là phát triển các sản phẩm mà huyện có lợi thế như: công nghiệp mía đường, sản xuất vật liệu xây dựng..., qua đó thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu một cách hợp lý. Đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Phối hợp với Sở Du lịch cùng với các địa phương khác để xây dựng, liên kết, hình thành các tour mới để thu hút du khách.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Huyện Tân Kỳ cần điều hành thu, chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện cơ chế giao tự chủ tài chính cho các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 

Tiếp tục quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa xã hội; không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động.

Người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính năng động của bộ máy chính quyền hướng đến phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp; quan tâm đào tạo, luân chuyển cán bộ hài hòa, bố trí cán bộ phù hợp; Tích cực chuyển đổi số.

Tăng cường giữ vững mục tiêu đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng khối đại đoàn kết trong nhân dân, làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo./

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.