Đoàn lãnh đạo Nghệ An dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ ở Quảng Trị

(Baonghean.vn) - Tại Quảng Trị có đến 72 nghĩa trang liệt sỹ, trong đó Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 là 2 nghĩa trang lớn nhất.
Chiều 4/7, hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2018), đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An vào Quảng Trị dâng hương, dâng hoa lên các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9. Đoàn do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dẫn đầu. Ảnh: Tiến Hùng
Chiều 4/7, hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2018), đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An vào Quảng Trị dâng hương, dâng hoa lên các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9. Đoàn do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dẫn đầu. Ảnh: Tiến Hùng
Cùng đi còn có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh. Trong ảnh, đoàn đại biểu mặc niệm trước khu mộ các liệt sỹ quê Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Tiến Hùng

Cùng đi còn có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh. Trong ảnh, đoàn đại biểu mặc niệm trước khu mộ các liệt sỹ quê Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Tiến Hùng

Sau khi dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã thắp hương từng phần mộ liệt sỹ quê Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng
 Sau khi dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã thắp hương từng phần mộ liệt sỹ quê Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng
Bí thư Tỉnh ủy thắp hương tại các phần mộ liệt sỹ. Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn thuộc địa bàn huyện Gio Linh, đây là nghĩa trang lớn nhất trong 72 nghĩa trang liệt sỹ ở Quảng Trị. Ảnh: Tiến HùngBí thư Tỉnh ủy thắp hương tại các phần mộ liệt sỹ. Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn thuộc địa bàn huyện Gio Linh, đây là nghĩa trang lớn nhất trong 72 nghĩa trang liệt sỹ ở Quảng Trị. Ảnh: Tiến Hùng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thỉnh chuông cầu nguyện cho các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Tiến Hùng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thỉnh chuông cầu nguyện cho các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Tiến Hùng
Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn hiện có hơn 10.200 phần mộ liệt sỹ, trong đó các liệt sỹ quê Nghệ An có số lượng đông nhất với 1.284 phần mộ. Trong ảnh là bảng danh sách các anh hùng liệt sỹ quê Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng
Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn hiện có hơn 10.200 phần mộ liệt sỹ, trong đó các liệt sỹ quê Nghệ An có số lượng đông nhất với 1.284 phần mộ. Trong ảnh là bảng danh sách các anh hùng liệt sỹ quê Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng

Đoàn đại biểu tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9. Nghĩa trang này nằm bên Quốc lộ 9 (TP Đông Hà), là nơi yên nghỉ của 10.087 anh hùng liệt sỹ, chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó có 220 liệt sỹ là người Nghệ An. Trải qua 2 cuộc kháng chiến, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 45.000 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh, trong đó nhiều con em vẫn chưa thể đưa về quê mai táng. Ảnh: Tiến Hùng
Đoàn đại biểu tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9. Nghĩa trang này nằm bên Quốc lộ 9 (TP Đông Hà), là nơi yên nghỉ của 10.087 anh hùng liệt sỹ, chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó có 220 liệt sỹ là người Nghệ An. Trải qua 2 cuộc kháng chiến, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 45.000 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh, trong đó nhiều con em vẫn chưa thể đưa về quê mai táng. Ảnh: Tiến Hùng

Trước đó, sáng 4/7, đoàn cũng đã viếng thăm, dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình. Ảnh: Tiến Hùng
Trước đó, sáng 4/7, đoàn cũng đã viếng thăm, dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình. Ảnh: Tiến Hùng

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.