Đoàn Nghệ An xếp thứ hạng 19/65 đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII

(Baonghean.vn) - Kết thúc thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đoàn Thể thao Nghệ An giành được 8 HCV, 9 HCB và 21 HCĐ, xếp thứ hạng 19/65 đoàn thể thao tỉnh, thành, ngành trong cả nước hội.
Lãnh đạo Sở VHTT và Lãnh đạo Công ty CP Bóng đá Sông Lam chúc mừng và trao thưởng cho đội Bóng đá Nghệ An giành HCB
Lãnh đạo Sở VHTT và lãnh đạo Công ty CP Bóng đá Sông Lam chúc mừng,  trao thưởng cho đội Bóng đá Nghệ An giành HCB. Ảnh: Bích Hậu
Từ ngày 7- 9/12/2018, đoàn Thể thao Nghệ An bước vào thi đấu 2 môn cuối cùng trong 14 môn tham gia đại hội, giành thêm 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Trong đó, môn Cầu mây 2 HCV (đồng đội Nữ và đôi Nam); 1 HCB (đồng đội Nữ); 2 HCĐ (đồng đội Nam và đôi Nữ). Môn Bóng đá, đua tranh chung kết với đội chủ nhà Hà Nội, giành HCB.
Kết thúc kỳ thi đấu tại Đại hội, đoàn Thể thao Nghệ An giành 8 HCV, 9 HCB và 21 HCĐ, xếp thứ hạng 19/65 tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham gia Đại hội.
  Ban tổ chức Đại hội trao HCV môn Cầu Mây cho đoàn VĐV Nghệ An
Ban tổ chức Đại hội trao HCV môn Cầu mây cho đoàn VĐV Nghệ An. Ảnh: Bích Hậu

Trong khuôn khổ tổng kết, bế mạc Đại hội Thể thao lần thứ VIII năm 2018, tỉnh Nghệ An được Ban chỉ đạo Đại hội ghi nhận, đánh giá cao về việc tổ chức Đại hội Thể thao các cấp năm 2017 - 2018 tại địa phương và tinh thần tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Theo đó, tỉnh được Ban chỉ đạo đại hội (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc (là 1/15 tỉnh được Bộ VHTTDL tặng cờ trong số 65 tỉnh, thành, ngành cả nước tổ chức Đại hội); tặng 7 Bằng khen cho các địa phương: Anh Sơn, Đô Lương, xã Tân An (huyện Tân Kỳ), xã Châu Thuận (huyện Quỳ Châu), xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu), xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc), Phường Vinh Tân (Thành phố Vinh) có thành tích xuất sắc về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp năm 2017 -2018;

Tặng Bằng khen cho Đoàn Thể thao Nghệ An tham gia Đại hội toàn quốc lần thứ VIII năm 2018./.   

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.