Đoàn Nghị sỹ Mỹ sẽ có chuyến thăm tới Moskva vào đầu tháng 8

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev cho biết các Nghị sỹ Mỹ sẽ có chuyến thăm tới Moskva vào nửa đầu tháng 8 tới, song chi tiết về kế hoạch của chuyến thăm này chưa được tiết lộ.
Ảnh: Reuters
Phái đoàn Nghị sỹ Mỹ sẽ có chuyến thăm tới Moskva vào tháng 8 tới. Ảnh: Reuters
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump vừa diễn ra tại thủ đô Helsinki của Phần Lan ngày 16/7 vừa qua, và trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ vào tháng 11 tới. 
Theo ông Kosachev, các nghị sĩ Mỹ đã đề xuất một cuộc gặp với Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga).  "Đàm phán giữa hai Nghị viện đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ song phương. Những chuyến thăm này sẽ tác động tích cực vào sự phát triển quan hệ Nga - Mỹ" - ông Kosachev khẳng định.
Ông Kosachev cũng bày tỏ hi vọng, Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ liên nghị viện này khi ra mắt Quốc hội Mỹ khóa mới.
Trước đó, từ ngày 30/6 - 5/7, phái đoàn Quốc hội Mỹ đã có chuyến thăm tới Nga, và có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Phát biểu tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov đã bày tỏ hy vọng chuyến thăm của phái đoàn Nghị sỹ Mỹ tới Nga sẽ trở thành biểu tượng cho việc bình thường hóa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp của hai quốc gia.
Quan hệ song phương Nga-Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh sau khi Moskva quyết định sáp nhập trở lại bán đảo Crimea, cũng như những cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Mới đây nhất, công tố viên đặc biệt Robert Mueller, cựu giám đốc FBI, người đang điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, đã tiếp tục đưa ra danh sách 12 nhân viên tình báo Nga có âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống, bao gồm việc xâm nhập hệ thống email của đảng Dân chủ trước cuộc bỏ phiếu.  
Ông Kosachev cũng cho biết, phía Mỹ có lời mời các nghị sỹ Nga tới thăm Washington, nhưng trước khi cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ diễn ra thì "điều này khó có thể thực hiện được".

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.