Đoàn tàu bọc thép chở ông Kim Jong Un rời Việt Nam đã về đến đâu?

Theo Đăng Nguyễn (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un được nhìn thấy đi qua miền trung Trung Quốc và chưa rõ liệu có qua Bắc Kinh hay không.
doan tau boc thep cho ong kim jong un roi viet nam da ve den dau? hinh anh 1

Ông Kim lên đoàn tàu bọc thép rời ga Đồng Đăng, Lạng Sơn. Ảnh: KCNA.

Ông Kim rời Việt Nam bằng tàu hỏa vào ngày 2/3, sau 2 ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và 2 ngày thăm chính thức Việt Nam.

Yonhap dẫn các nguồn tin cho biết đoàn tàu của ông Kim đã đi qua Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam ở miền trung Trung Quốc, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 3.3 (giờ địa phương).

Đoàn tàu bọc thép chở ông Kim dường như trở về với hành trình giống như khi xuất phát, dù có những tin đồn rằng ông Kim có thể dừng chân ở Quảng Châu.

Hiện chưa rõ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un có đi qua Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay chọn con đường ngắn nhất để về Bình Nhưỡng.

Nếu không qua Bắc Kinh thì đoàn tàu của ông Kim sẽ tới ga Đan Đông và sau đó qua sông Áp Lục ở biên giới Trung Quốc-Triều Tiên vào tối ngày thứ Hai hoặc sáng thứ Ba.

truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng đưa tin về việc Chủ tịch Kim Jong Un rời Việt Nam, trở về Bình Nhưỡng, theo Yonhap

“Chủ tịch đã bày tỏ sự hài lòng về kết quả của chuyến thăm và gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Chính phủ và người dân Việt Nam vì sự đón tiếp nồng hậu”, hãng tin KCNA của Triều Tiên đưa tin.

Chủ tịch Kim Jong Un rời ga Đồng Đăng mang theo “tình hữu nghị sâu sắc và tình đoàn kết bền chặt giữa nhân dân Việt Nam anh em với nhân nhân Triều Tiên”, KCNA nói thêm.

Ông Kim là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên thăm chính thức Việt Nam sau 55 năm, kể từ thời lãnh tụ Kim Nhật Thành, ông nội của ông Kim Jong un.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.