Đoàn thanh niên rửa xe gây quỹ làm quà trung thu

(Baonghean.vn) - Ngày 20/9, Đoàn thanh niên xã Diễn Thịnh phối hợp với chi đoàn Đồn Biên Phòng xã Diễn Thành tổ chức rửa xe gây quỹ mua quà tặng cho trẻ em nghèo, khuyết tật nhân dịp Tết Trung thu năm 2018.
Từ sáng sớm, gần 20 đoàn viên thanh niên xã Diễn Thịnh đã cũng với chi đoàn Đồn biên phòng xã Diễn Thành tập trung rửa xe tại trung tâm xã Diễn Thịnh để gây quỹ từ thiện.
Tuy không phải là những người rửa xe chuyên nghiệp, nhưng các đoàn viên, thanh niên làm việc rất chu đáo, chỉ trong một buổi sáng họ đã rửa cho hơn 50 lượt xe.
Với giá rửa xe là 20.000 đồng/lượt, nhiều người dân thấy việc làm ý nghĩa nên đã sẵn sàng trả thêm tiền rửa xe, bên cạnh đó, nhiều người đi đường mặc dù không rửa xe nhưng cũng dừng lại để quyên góp cho Đoàn.
Đoàn thanh niên xã Diễn Thịnh và Chi đoàn Đồn Biên phòng xã Diễn Thành cùng rửa xe gây quỹ từ thiện. Ảnh: Quang An
Đoàn thanh niên xã Diễn Thịnh và Chi đoàn Đồn Biên phòng xã Diễn Thành cùng rửa xe gây quỹ từ thiện. Ảnh: Quang An
Chị Đặng Thị Nghĩa - Bí thư Đoàn xã Diễn Thịnh cho biết: Đây là lần rửa xe gây quỹ thứ 6 trong năm 2018 của đoàn xã. Dự kiến trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ rửa được khoảng 100 chiếc xe, quyên góp được trên 2 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ dành để mua quà cho trẻ em nghèo, khuyết tật trên địa bàn xã dịp Trung thu này.
Anh Lê Việt Dũng - Bí thư Huyện đoàn Diễn Châu cho biết: Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa để các em có hoàn cảnh khó khăn được vui Tết Trung thu, hiện nhiều địa phương khác cũng đang triển khai rất tốt mô hình này như xã Diễn Trung, Diễn Đồng...Trung bình mỗi đơn vị tổ chức rửa xe từ 6 - 8 lần mỗi năm, quyên góp được khoảng 10 triệu đồng sử dụng vào các đợt từ thiện.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.