Đoàn thanh, thiếu niên phật tử Nghệ An đạt giải Nhất Hội trại 'Tuổi trẻ và Phật giáo' năm 2023 tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Đoàn thanh, thiếu niên phật tử Nghệ An đã vinh dự đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” năm 2023.

Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” năm 2023 khu vực phía Bắc có chủ đề “Hào khí Thăng Long” lần II, với sự tham gia của gần 2.000 trại sinh đến từ 24 tỉnh, thành khu vực phía Bắc (Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, TP. Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thanh Hóa, Nghệ An).

bna_trai1.jpg
Không gian trại của Đoàn thanh, thiếu niên phật tử Nghệ An. Ảnh: Tuệ Phúc

Hội trại diễn ra từ ngày 24- 27/6 (nhằm ngày 7 -10/5 năm Quý Mão) tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội).

Các hoạt động tại hội trại mang tính đa dạng, sâu sắc như: thuyết giảng, tụng kinh, diễu hành, gameshow “Phật pháp”, trò chơi dân gian, sinh hoạt tập thể, biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại...

bna_trai3.jpg
Đoàn thanh, thiếu niên phật tử Nghệ An giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội trại "Tuổi trẻ và Phật giáo". Ảnh: Tuệ Phúc

Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” năm 2023 nhằm bồi dưỡng cho các bạn trẻ tinh thần tri ân và báo ân, kính ngưỡng Tam bảo, tình yêu quê hương, đất nước, hiếu kính ông bà, cha mẹ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần thiện nguyện, ý thức bảo vệ môi trường, sống tốt đời, đẹp đạo…

Hội trại còn nhằm tăng cường quá trình giao lưu, học hỏi và trau dồi đạo đức giữa các Câu Lạc bộ Thanh, thiếu niên phật tử, là sân chơi lành mạnh, cơ hội kết hợp giữa học tập và vui chơi, khơi gợi tinh thần học hỏi, trải nghiệm giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết giữa các trại sinh trong Hè này.

bna_trai4.jpg
Đoàn Nghệ An được nhận Cúp và Giấy khen của Ban Hướng dẫn phật tử Trung ương. Ảnh: Tuệ Phúc

Đoàn thanh, thiếu niên phật tử Nghệ An tham gia Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” lần này tại Hà Nội gồm 100 trại sinh đến từ nhiều huyện, thị trong tỉnh. Với sự chuẩn bị công phu, đoàn đã mang đến hội trại một không gian trại đẹp, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc…

Trong buổi lễ bế mạc hội trại vào chiều 27/6 (tức ngày 10/5 năm Quý Mão), Đoàn thanh, thiếu niên phật tử Nghệ An đã vinh dự đạt được nhiều giải cao: 2 giải Nhất hội diễn văn nghệ và gameshow, 1 giải Ba đời sống trại, giành giải Nhất toàn đoàn, được Ban Tổ chức hội trại trao tặng Cúp và Giấy khen của Ban Hướng dẫn phật tử Trung ương.

bna_trai5.jpg
Niềm vui đạt giải Nhất của Đoàn thanh, thiếu niên phật tử tỉnh Nghệ An tại hội trại. Ảnh: Tuệ Phúc

Đại đức Thích Tuệ Minh – Trưởng ban Hướng dẫn phật tử tỉnh phấn khởi chia sẻ: Nhờ sự chuẩn bị công phu, chu đáo, Đoàn thanh, thiếu niên phật tử Nghệ An đã vinh dự đạt giải Nhất, để lại ấn tượng sâu sắc tại hội trại.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.