Đoàn trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2022

(Baonghean.vn) - Sáng 15/1, Đoàn trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2022. Đây là đơn vị được Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn là đơn vị Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở.­
Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Bá Cát - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Ban Thanh niên - Trường học Trung ương Đoàn; Lê Văn Lương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cùng đại diện các Ban Tỉnh đoàn, Thường trực Thành đoàn Vinh, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và lực lượng đoàn viên, thanh niên của Đoàn trường. Ảnh: Thanh Quỳnh

Xứng đáng là đại diện tiêu biểu khối trường học
Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ 47, nhiệm kỳ 2020 - 2021; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2021 - 2022.
Theo đó, năm học 2020 - 2021, Đoàn trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 41 chi đoàn với tổng số 1.391 đoàn viên, thanh niên (trong đó có 1.375 đoàn viên, thanh niên là học sinh, 16 đoàn viên, thanh niên là giáo viên, cán bộ).

Vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19, nhiệm kỳ vừa qua tập thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đoàn trường đã đoàn kết, nỗ lực để đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực, chương trình công tác.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng lẵng hoa tươi thắm tới Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ban Chấp hành Đoàn trường đã nghiêm túc bám sát vào các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành đoàn, chủ động tham mưu kịp thời với cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường để triển khai nhiều hoạt động hiệu quả.

Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên luôn được Đoàn trường chú trọng triển khai dưới nhiều hình thức đổi mới, chú trọng hình thức trực tuyến để thích ứng với hoàn cảnh dịch bệnh. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được quan tâm toàn diện.

Nhờ vậy, trong 2 năm liên tiếp nhà trường đều có học sinh đạt giải Nhất toàn quốc cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Thầy giáo Trần Văn Nga - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Việc tổ chức các “Phong trào hành động cách mạng” đã thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ nhà trường thông qua các hoạt động tình nguyện mang đậm dấu ấn tuổi trẻ như: “Nắng về trên bản”, “Cõng chữ lên non”, “Sách trao nụ cười - Quyên sách cũ - Đổi sách mới”, “Lời cảm ơn”…đã được cộng đồng đánh giá cao.

Các chương trình đồng hành với thanh niên được Đoàn trường tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt trên lĩnh vực học tập. Cụ thể, kết quả thi học sinh giỏi tỉnh của trường đứng thứ nhất toàn tỉnh với 242/291 học sinh đạt giải (đạt tỷ lệ 83%); Thi học sinh giỏi quốc gia có 81/102 học sinh đạt giải (tỷ lệ 79,4%). Đặc biệt, có nhiều học sinh đạt các giải Quốc tế và khu vực châu Á.

Với những kết quả đó, nhiệm kỳ qua, Đoàn trường THPT chuyên Phan Bội Châu luôn là đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học của thành phố nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung. 

Tiến hành biểu quyết thông qua các chương trình đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tiến hành biểu quyết thông qua các chương trình đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh
Nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu của nhiệm kỳ mới

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành đoàn Vinh Lê Võ Sỹ chúc mừng những thành quả mà tuổi trẻ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, thẳng thắn nêu rõ một số tồn tại, hạn chế.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Lê Võ Sỹ - Ủy viên BCH Thành ủy Vinh, Bí thư Thành đoàn Vinh, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Vinh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Thành đoàn cơ bản nhất trí với dự thảo của Đoàn trường. Đồng thời, xác định thêm một số nội dung quan trọng. Đó là cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng trong công tác Đoàn; cần làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng để đoàn viên, thanh niên phát huy truyền thống của quê hương Xô viết trong thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt là cuộc vận động "Tuổi trẻ thành phố Vinh học tập và làm theo lời Bác". 

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu nhân sự nhiệm kỳ 2021 - 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh
Cùng đó, cần tập trung triển khai các phong trào gắn với khối trường học như: Tuổi trẻ sáng tạo, Học sinh 3 tốt, thanh niên tình nguyện và phát huy  hoạt động các câu lạc bộ, đội, nhóm ngày càng hiệu quả hơn. Thông qua những hoạt động này để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp. 
Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An, Thành đoàn Vinh, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cùng Ban Chấp hành Đoàn trường khóa mới chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2021 - 2022; Bầu Bí thư Đoàn trường khóa 48, nhiệm kỳ 2021 - 2022; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Vinh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới./.

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.