Đoàn viên thanh niên Bệnh viện Đa khoa TP Vinh “Giao lưu kết nghĩa” nhân ngày 26/3

(Baonghean.vn)- Tối 26/3, Đoàn Phường Hồng Sơn (TP Vinh), Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh và Chi đoàn Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 tổ chức “Giao lưu kết nghĩa”.

Mừng sinh nhật thứ 87 của Đoàn TNCS HCM, các đoàn viên thanh niên 3 đơn vị đã giao lưu văn nghệ; với nhiều tiết mục hát, múa mang màu sắc truyền thống của ngành và sôi nổi tinh thần tuổi trẻ.

Tiết mục văn nghệ của đoàn viên thanh niên ba đơn vị chào mừng Ngày thành lập đoàn TNCS HCM. Ảnh: Đinh Nguyệt
Tiết mục văn nghệ của đoàn viên thanh niên ba đơn vị chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM. Ảnh: Đinh Nguyệt
Chi đoàn Bệnh viện ĐKTP Vinh với tiết mục
Chi đoàn Bệnh viện ĐKTP Vinh với tiết mục "Tuổi trẻ y khoa". Ảnh: Đinh Nguyệt

Với mong muốn thắt chặt thêm tình đoàn kết, tăng cường giao lưu, hợp tác, học hỏi lẫn nhau, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các hoạt động Đoàn, dịp này BCH Đoàn phường Hồng Sơn, Chi đoàn bệnh viện đa khoa TP Vinh và Chi Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 đã ký kết giao ước kết nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh thông qua bản giao ước kết nghĩa giữa ba đơn vị. Ảnh: Đinh Nguyệt
Đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh thông qua bản giao ước kết nghĩa giữa ba đơn vị. Ảnh: Đinh Nguyệt

Theo đó, 3 đơn vị sẽ tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm để tổ chức các hoạt động phong trào Đoàn; cùng nhau xây dựng kế hoạch hoạt động chung; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Phối hợp để quản lý tốt đoàn viên, phát huy khả năng, sở trường của đoàn viên thanh niên giữa 3 đơn vị và tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội …

Đoàn Phường Hồng Sơn, chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh và Chi đoàn Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Đinh Nguyệt
Đoàn Phường Hồng Sơn, chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh và Chi đoàn Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Đinh Nguyệt

Chương trình “Giao lưu kết nghĩa” không chỉ là dịp giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên trong phường và các chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh và Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 mà còn thúc đẩy phong trào thi đua giữa các đơn vị, phát huy khả năng sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ; góp phần xây dựng và phát triển các đơn vị./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.