Doanh nghiệp miền Trung kêu khó

(Baonghean.vn) - Trong khi các doanh nghiệp koáng sản và vật liệu xây dựng tại Nghệ An "kêu" phải chịu tới 10 loại phí thì doanh nghiệp Đà Nẵng vướng quá nhiều thủ tục đất đai, doanh nghiệp lương thực gặp khó trong bao tiêu sản phẩm.
Chiều 20/1, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị Hội đồng Trung ương các hiệp hội doanh nghiệp khu vực miền Trung.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quang An
Tham dự hội nghị có ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cùng lãnh đạo các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh,  Quảng Trị; các sở, ban ngành và hơn 200 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố. Ảnh: Quang An
Hội nghị nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh cũng như kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội các doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới.
Thông qua hội nghị sẽ tập hợp các ý kiến, kiến nghị thiết thực, làm tư liệu để chuẩn bị cho Hội nghị Hội đồng Trung ương các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam và hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2018. 
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang An
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang An
Theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2017 đã có 1.152 kiến nghị đến từ các cộng đồng doanh nghiệp được tiếp nhận và chuyển tới các cơ quan nhà nước, trong đó 954 kiến nghị được xử lý, giải quyết, trả lời, đạt tỉ lệ 82,4%.
Các nội dung kiến nghị tập trung vào một số vấn đề về cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cải tiến thủ tục thuế, hải quan, tiếp cận đất đai, thanh tra, kiểm tra, môi trường; tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận các nguồn lực và cơ hội kinh doanh; giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp;...
Nghị quyết số 10/nát của Ban Chấp hành TW và Nghị quyết 35 của Chính phủ và những yêu cầu đặt ra đối với phát triển doanh nghiệp
Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trình bày Nghị quyết số 10/NQTW của Ban Chấp hành TW, Nghị quyết 35 của Chính phủ và những yêu cầu đặt ra đối với phát triển doanh nghiệp. Ảnh: Quang An
Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã đề xuất nhiều kiến nghị trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đại diện doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Thanh Hóa cho rằng, chủ tịch các hội doanh nghiệp cần phải đột phá trong định hướng, phải dám chịu trách nhiệm và bảo vệ các hội viên của mình.
Đại diện các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng tại Nghệ An cho biết, hiện chỉ có số ít các doanh nghiệp trong lĩnh vực này hoạt động có hiệu quả, lý do là lĩnh vực này phải chịu đến 10 loại thuế phí, bên cạnh đó giá cả vật liệu xây dựng lại biến động dẫn đến công tác sản xuất và kinh doanh gặp nhiều trở ngại.

Về phía các doanh nghiệp lương thực mong muốn các cấp chính quyền chú trọng tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bao tiêu sản phẩm, bởi lẽ mặc dù đã kí hợp đồng nhưng một số người dân sản xuất không đúng quy trình, dẫn đến chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu như cam kết, nên phía doanh nghiệp rất khó để thu mua với giá gốc, thậm chí không thể mua được.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho lãnh đạo các tỉnh. Ảnh: Quang An
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho lãnh đạo các tỉnh. Ảnh: Quang An
Đại diện các doanh nghiệp đến từ Đà Nẵng kiến nghị về vấn đề thủ tục, giấy tờ đất đai đang gặp nhiều bất cập; kiến nghị nên giảm bớt chi phí bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ghi nhận những đóng góp và khẳng định vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp tại khu vực miền Trung trong phát triển kinh tế nước nhà. Những khó khăn, vướng mắc được phát biểu tại hội nghị sẽ được phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xem xét trình lên Chính phủ.

Bước sang năm 2018, Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mong muốn, các doanh nghiệp sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn để hoạt động sản xuất kinh doanh thắng lợi.

10 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2017 được nhận bằng khen của Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam. Ảnh: Quang An
10 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2017 được nhận bằng khen của Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam. Ảnh: Quang An
Dịp này, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và tặng bằng khen cho 10 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam 2017.

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.