Doanh nghiệp Singapore khảo sát đầu tư Cảng Đông Hồi

(Baonghean.vn) - Dự kiến Công ty TNHH Mepcom Offshore and Marine sẽ đầu tư xây dựng dự án Cảng Đông Hồi, khu công nghiệp và Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập.

Sáng 22/3, Công ty TNHH Mepcom Offshore and Marine (Singapore) do ông Philip Lim - Giám đốc công ty làm trưởng đoàn và đối tác của công ty đến khảo sát tại Cảng Đông Hồi và Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập để khảo sát đầu tư một số dự án hạ tầng tại tỉnh Nghệ An.

Cùng đi với đoàn, phía tỉnh Nghệ An do ông Lê Tiến Trị - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh.

Ông Philip Lim Giám đốc công ty..... trao đổi với ... Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Philip Lim - Giám đốc Công ty TNHH Mepcom Offshore and Marine cho rằng, đây là vị trí rất lý tưởng để xây dựng Cảng Đông Hồi. Ảnh: Xuân Hoàng

Qua khảo sát thực tế tại Cảng Đông Hồi và thông qua báo cáo số liệu chi tiết quy hoạch Cảng Đông Hồi giai đoạn 1, ông Philip Lim cho rằng khi Cảng Đông Hồi thành cảng chuyên dùng sẽ tiếp nhận nhiều mặt hàng khác nhau: than, xi măng, container, khí hóa lỏng...; do đó cần quan tâm đến độ sâu của cảng.

Định hướng của Công ty TNHH Mepcom Offshore and Marine là sẽ đầu tư xây dựng dự án Cảng Đông Hồi, khu công nghiệp và Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập. 

Đoàn khảo sát chi tiết về quy hoạch cảng Đông hồi trên sơ đồ. Ảnh: Xuân Hoàng

Đoàn khảo sát chi tiết về quy hoạch Cảng Đông hồi trên sơ đồ. Ảnh: Xuân Hoàng

"Điều hướng đến của chúng tôi là tập trung đầu tư vào cụm công nghiệp công nghệ cao, nông trại thông minh, công nghệ sinh học...", ông Philip Lim nhấn mạnh.

Đoàn cũng cho rằng, đây là vị trí lý tưởng để xây dựng cảng. Tuy nhiên, thời gian tới đây đoàn sẽ khảo sát về độ sâu của mực nước biển.

Đoàn cũng tìm hiểu về một số hồ đập gần khu vực cảng để lấy nước cho dự án. Phía Nghệ An cho biết, tỉnh đang có dự án lấy nguồn nước của hồ Vực Mấu để cung cấp nước cho tất cả các dự án trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.

Đường vào cảng Đông hồi đang thi công. Ảnh: Xuân Hoàng

Đường vào Cảng Đông Hồi đang thi công. Ảnh: Xuân Hoàng

Sau khi khảo sát Cảng Đông Hồi, đoàn tiếp tục khảo sát khu Công nghiệp Hoàng Mai 1 và khu Công nghiệp Hoàng Mai 2.

Chiều nay, đoàn sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh./.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.