Doanh nhân Nga Abramovich từ chối chuyển tiền bán Chelsea cho Ukraine

Theo PV (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Số tiền 2,3 tỷ Bảng Anh thu được từ việc bán Chelsea hơn 1 năm trước có thể không đến được tay những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở cả Ukraine và Nga.

Trở ngại là Roman Abramovich muốn một phần đáng kể số tiền được chuyển cho Nga. Và cả Chính phủ Anh cũng như Ủy ban châu Âu sẽ không đồng ý với một động thái như vậy chừng nào các biện pháp trừng phạt chống Nga vẫn còn hiệu lực. Đáng ngạc nhiên, có vẻ như Abramovich, người bị trừng phạt, nên "ký" lệnh giải ngân, điều mà cho đến nay ông vẫn từ chối thực hiện vì ông muốn số tiền được phân phối cho cả Nga và Ukraine.

Capture.PNG
Abramovich.

Các nguồn tin của Bộ Ngoại giao đã xác nhận đây là trường hợp, không thể đảm bảo số tiền sẽ được giải ngân trước khi chính phủ đi nghỉ Hè vào tháng tới, theo tuyên bố của Ngoại trưởng James Cleverly vào tuần trước. Các bộ trưởng sẽ trở lại vào tháng Chín.

Cleverly nói: "Chúng tôi muốn đảm bảo số tiền được dành riêng cho những người nhận theo dự định. Tôi muốn hoàn toàn chắc chắn điều này sẽ xảy ra".

Một nguồn tin thân cận với quỹ cho biết: "Chúng tôi đã hy vọng số tiền sẽ được chuyển vào mùa Hè năm ngoái, sau đó chúng tôi hy vọng sẽ có sự phát triển tình hình vào tháng Một".

"Có thể tiền sẽ bắt đầu chảy vào Ukraine trước khi điều kiện mùa Đông khắc nghiệt quay trở lại vào cuối năm nay, nhưng hiện tại không có gì đảm bảo điều này sẽ xảy ra", theo thông tin.

Vụ bán Chelsea

Abramovich buộc phải bán Chelsea vào năm ngoái khi biết mình sẽ bị trừng phạt. Tỷ phú Mỹ Todd Boehly đã trả 2,5 tỷ Bảng Anh cho câu lạc bộ, còn lại 2,3 tỷ Bảng Anh sau các chi phí của thương vụ. Vào thời điểm bán, văn phòng báo chí của Abramovich cho biết, ông "muốn số tiền thu được sẽ được quyên góp cho quỹ từ thiện vì nhu cầu của các nạn nhân ở cả hai bên trong cuộc xung đột".

2,3 tỷ Bảng vẫn nằm trong tài khoản ngân hàng bị đóng băng ở Anh thuộc sở hữu của Fordstam, một công ty do Abramovich kiểm soát và Bộ Ngoại giao Anh vẫn chưa cho phép chuyển số tiền này.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".