Doanh nhân trẻ đầu tư gần 300 triệu đồng làm đường nông thôn mới cho quê hương

Trân Châu - Mai Giang

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Một con đường mới nối liền 2 xóm ở xã Diễn Lộc và Diễn Phú, huyện Diễn Châu vừa được hoàn thành với sự đồng lòng giúp sức của người dân và sự tài trợ của một số người con xa quê, trong đó có doanh nhân Lê Văn Tân.
Trước đây, con đường nối giữa xóm 1, xã Diễn Phú và xóm 16, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu - Nghệ An gồ ghề, lầy lội, đi lại rất khó khăn. Đường liên xã mật độ thưa nên chưa có xã nào nhận làm đường.
Con đường được người dân và doanh nghiệp chung tay xây dựng. Ảnh: M.G
Con đường được người dân và doanh nghiệp chung tay xây dựng. Ảnh: M.G

Trước tình hình trên, các xóm đã bàn bạc chủ trương mở đường. Ngay lập tức chủ trương ấy đã nhận được sự hưởng ứng của người dân và đặc biệt của những người con xa quê. Sau khi thiết kế, bà con tổ 4, xóm 1, xã Diễn Phú và tổ 3, xóm 16, xã Diễn Lộc đã nhận góp công sức, tiền của để thi công con đường. Đặc biệt việc xây dựng con đường đã có sự đồng hành, tài trợ của nhiều người con của cả 2 xã, trong đó có anh Lê Văn Tân quê ở xã Diễn Lộc, hiện công tác ở TP. Hồ Chí Minh. 

Sáng nay (19/2), bà con đang tu sửa lại những phần việc cuối cùng để hoàn thiện con đường. Ảnh: Mai Giang
Sáng nay (19/2), bà con đang tu sửa lại những phần việc cuối cùng để hoàn thiện con đường. Ảnh: Mai Giang

Ông Hoàng Kim Ba ở tổ 4, xóm 1, xã Diễn Phú cho biết: Trước đây con đường đi lại bùn lầy vất vả quá, bà con quyết tâm phát huy nội lực. Người góp công, người góp của và chúng tôi đã làm được con đường này.

Được biết, con đường dài 400m, trị giá 400 triệu đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào 29 tháng Giêng (âm lịch).

Con đường hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai xóm, hai xã Diễn Lộc - Diễn Phú. Ảnh: Mai Giang
Con đường hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai xóm, hai xã Diễn Lộc - Diễn Phú. Ảnh: Mai Giang 

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.