Độc đáo “cánh đồng hoa hướng dương” của sinh viên Đại học Vinh

(Baonghean.vn) - Nằm trong khuôn viên Trường Đại học Vinh (cơ sở 2 ở xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc), vườn hoa hướng dương do các sinh viên trồng đang "gây sốt" bởi vẻ đẹp chẳng thua kém gì cánh đồng hoa ở Nghĩa Đàn.

Với những người ngại đi xa, thì vườn hoa hướng dương ở khuôn viên Trường Đại học Vinh cơ sở 2 chính là địa điểm thích hợp để đắm mình trong sắc vàng rực rỡ của loài hoa này.

"Cánh đồng hoa hướng dương thu nhỏ” do các sinh viên Khóa 56 - Viện Nông nghiệp và Tài nguyên trồng, cùng với sự hỗ trợ của Th.S Đinh Bạt Dũng.

Vườn hoa hướng dương của Đại học Vinh cơ sở 2 bắt đầu nở rộ vào cuối tháng 12/2017. Ảnh: NVCC
Vườn hoa hướng dương ở Đại học Vinh cơ sở 2 bắt đầu nở rộ vào cuối tháng 12/2017. Ảnh NVCC
Trịnh Xuân Tiến - sinh viên ngành Nông học cho biết: “Vườn hoa hướng dương có diện tích khoảng 700 m2 và được trồng từ tháng 10/2017, đến cuối tháng 12 thì bắt đầu nở rộ”.
Theo các sinh viên ngành Nông học, việc trồng hoa hướng dương là để thực hành, nhằm tìm hiểu và đánh giá các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của hoa, giúp sinh viên biết cách chăm bón, nhận diện các loại sâu bệnh, củng cố thêm kiến thức thực tế.

“Trong quá trình trồng, bọn mình đã gặp những khó khăn nhất định, như: Xuất hiện các loại bệnh, côn trùng gây hại,…” - Xuân Tiến cho biết thêm.

Nhiều bạn trẻ đến tham quan, tạo dáng chụp ảnh bên hoa hướng dương. Ảnh: NVCC
Nhiều bạn trẻ đến tham quan, tạo dáng chụp ảnh bên hoa hướng dương. Ảnh NVCC
Ngoài mục đích thực hành, các sinh viên còn muốn tạo một địa điểm tham quan hấp dẫn cho du khách và sinh viên trong trường. Hiện tại, sau một tuần nở rộ, đã có rất đông du khách, sinh viên đến tham quan và chụp ảnh.
Phạm Thị Tuyết - sinh viên Khoa Luật chia sẻ: “Khi xuống học môn Quốc phòng ở cơ sở 2, mình đã bất ngờ với vườn hoa hướng dương do các bạn sinh viên trồng, rất đẹp, nó chẳng khác gì Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn thu nhỏ."
Khuôn viên Trường Đại học Vinh cơ sở 2 rực rỡ nhờ sắc vàng của vườn hoa hướng dương. Ảnh NVCC
Khuôn viên Trường Đại học Vinh cơ sở 2 rực rỡ nhờ sắc vàng của vườn hoa hướng dương. Ảnh NVCC
Hoa hướng dương do các sinh viên Đại học Vinh trồng có đặc điểm: Thân cao, hoa to (đường kính khoảng 30cm), màu vàng, cam nhụy màu nâu, hoa lâu tàn, một bông thường có 25-30 cánh hoa,…

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.