Độc đáo hang đá 3 tầng chào đón Giáng sinh ở Giáo xứ Trung Hòa

(Baonghean.vn) - Từ tre, gỗ và bao bì phế liệu, bà con ở Giáo xứ Trung Hòa, xã Thanh Hòa (Thanh Chương) đã thiết kế thành công hang đá 3 tầng chào đón Giáng sinh 2021.
Noel năm nay, Giáo xứ Trung Hòa trang trí cảnh quan đẹp hơn, lung linh hơn những năm trước. Trong ảnh: Đường vào nhà thờ Giáo xứ Trung Hòa. Ảnh: Huy Thư
Noel năm nay, Giáo xứ Trung Hòa trang trí cảnh quan đẹp hơn, lung linh hơn những năm trước. Trong ảnh: Đường vào nhà thờ Giáo xứ Trung Hòa. Ảnh: Huy Thư
Hai công trình chào đón Giáng sinh tiêu biểu nhất của bà con Giáo xứ Trung Hòa là hang đá "khủng" và "cây thông lưới" được thiết kế phía trước nhà thờ. Ảnh: Huy Thư
Hai công trình chào đón Giáng sinh tiêu biểu nhất của bà con Giáo xứ Trung Hòa là hang đá "khủng" và "cây thông lưới" được thiết kế phía trước nhà thờ. Ảnh: Huy Thư
Giáo xứ Trung Hòa có 7 giáo họ. Dịp Noel này, mỗi giáo họ đảm trách việc trang trí một tiểu cảnh, một khu vực trong khuôn viên giáo đường. Hang đá "khủng" do Giáo họ Xuân Hội ở xã Thanh Tiên thiết kế. Hang có hình dạng như một dãy núi, dài khoảng 17m, cao gần 9m. Ảnh: Huy Thư
Giáo xứ Trung Hòa có 7 giáo họ. Dịp Noel này, mỗi giáo họ đảm trách việc trang trí một tiểu cảnh, một khu vực trong khuôn viên giáo đường. Hang đá "khủng" do Giáo họ Xuân Hội ở xã Thanh Tiên thiết kế. Hang có hình dạng như một dãy núi, dài khoảng 17m, cao gần 9m. Ảnh: Huy Thư
Hang đá có 3 tầng, nhỏ dần từ thấp lên cao, được làm nên từ hàng trăm cây tre, nhiều ván gỗ và hàng nghìn bao bì phế liệu. Tre, gỗ được chằng chống làm giá đỡ. Bao bì được hơ lửa, phun sơn làm "đá", kết nối với nhau bao bọc khung tre. Ảnh: Huy Thư
Hang đá có 3 tầng, nhỏ dần từ thấp lên cao, được làm nên từ hàng trăm cây tre, nhiều ván gỗ và hàng nghìn bao bì phế liệu. Tre, gỗ được chằng chống làm giá đỡ.  Bao bì được hơ lửa, phun sơn làm "đá", kết nối với nhau bao bọc khung tre. Ảnh: Huy Thư
Tầng dưới cùng của hang đá này có nhiều cửa, có lối đi xuyên trước ra sau hang, có ao, hồ nuôi cá... Ảnh: Huy Thư
Tầng dưới cùng của hang đá này có nhiều cửa, có lối đi xuyên trước ra sau hang, có ao, hồ nuôi cá... Ảnh: Huy Thư
Muốn lên tầng giữa của hang đá phải đi qua 1 cây cầu. Trên tầng này, có lối đi dọc theo thân hang. Tuy được lắp ghép bằng tre gỗ, nhưng công trình khá vững chắc. Ảnh: Huy Thư
Muốn lên tầng giữa của hang đá phải đi qua 1 cây cầu. Trên tầng này, có lối đi dọc theo thân hang. Tuy được lắp ghép bằng tre gỗ, nhưng công trình khá vững chắc. Ảnh: Huy Thư
Trung tâm của hang đá, chính giữa tầng 2 là máng cỏ mô phỏng thời khắc Chúa hài đồng được sinh ra. Nhờ sự sáng tạo trong ý tưởng, khéo léo trong thi công, hang đá trở nên sống động, hấp dẫn. Ảnh: Huy Thư
Trung tâm của hang đá, chính giữa tầng 2 là máng cỏ mô phỏng thời khắc Chúa hài đồng được sinh ra. Nhờ sự sáng tạo trong ý tưởng, khéo léo trong thi công, hang đá trở nên sống động, hấp dẫn. Ảnh: Huy Thư
Đối diện với hang đá "khủng" là cây thông Noel cao 12m ở bên phải thánh đường được làm từ sắt thép, lưới nhựa, dây led, bóng màu tỏa sáng rực rỡ trong đêm. Cây thông này do bà con Giáo họ Lương Khế phụ trách. Ảnh: Huy Thư
Đối diện với hang đá "khủng" là cây thông Noel cao 12m ở bên phải thánh đường được làm từ sắt thép, lưới nhựa, dây led, bóng màu tỏa sáng rực rỡ trong đêm. Cây thông này do bà con Giáo họ Lương Khế phụ trách. Ảnh: Huy Thư
Được biết, trong quá trình thi công cây thông Noel cũng như hang đá 3 tầng, bà con giáo dân phải dựng giàn giáo công phu, tốn khá nhiều công sức. Trong ảnh: Bên trong cây thông Noel phủ lưới. Ảnh: Huy Thư
Được biết, trong quá trình thi công cây thông Noel cũng như hang đá 3 tầng, bà con giáo dân phải dựng giàn giáo công phu, tốn khá nhiều công sức. Trong ảnh: Bên trong cây thông Noel phủ lưới. Ảnh: Huy Thư
Hang đá "khủng" và cây thông Noel ở Giáo xứ Trung Hòa là một trong những công trình tiêu biểu nhất chào đón Giáng sinh 2021 của bà con giáo dân ở huyện Thanh Chương. Những ngày qua, nơi đây này đã thu hút khá nhiều người dân trong vùng đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Huy Thư
Hang đá "khủng" và cây thông Noel ở Giáo xứ Trung Hòa là một trong những công trình tiêu biểu nhất chào đón Giáng sinh 2021 của bà con giáo dân ở huyện Thanh Chương. Những ngày qua, nơi đây này đã thu hút khá nhiều người dân trong vùng đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Huy Thư
Noel rộn ràng ở Giáo xứ Trung Hòa. Video: Huy Thư

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.