Độc đáo hệ thống cảnh báo đuối nước 'chạy' bằng năng lượng mặt trời

(Baonghean.vn) - Nhằm góp phần hạn chế tai nạn đuối nước trên địa bàn, thanh niên xã Thanh Đồng (Thanh Chương) đã thiết kế, lắp đặt thành công hệ thống cảnh báo đuối nước hoạt động bằng năng lượng mặt trời với nhiều ưu điểm nổi bật.

Xã Thanh Đồng có địa hình tiếp giáp sông Lam với bãi cát rộng thích hợp cho việc vui chơi tắm mát. Những ngày nắng nóng có rất nhiều người dân địa phương thường ra đây tắm mát, giải nhiệt và đã có không ít trường hợp đuối nước.

Thanh niên đang thi công hệ thống cảnh báo đuối nước hoạt động bằng năng lượng mặt trời. Ảnh: Huy Thư
Thanh niên đang thi công hệ thống cảnh báo đuối nước hoạt động bằng năng lượng mặt trời. Ảnh: Huy Thư

Để giảm thiểu tình trạng đuối nước, tuổi trẻ xã Thanh Đồng đã thiết kế, lắp đặt hệ thống cảnh báo đuối nước hoạt động bằng hệ thống năng lượng mặt trời ngay trên bãi sông Lam. Đây cũng là đơn vị đầu tiên ở tại Thanh Chương làm được mô hình này.

Công trình là sản phẩm của tập thể có sự chung tay của nhiều đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Huy Thư
Công trình là sản phẩm của tập thể có sự chung tay của nhiều đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Huy Thư

Sau một thời gian chuẩn bị, lên ý tưởng, bắt tay thực hiện, với sự tham gia nhiệt tình, sáng tạo của nhiều đoàn viên thanh niên, chiều 5/7, công trình đã được lắp ráp hoàn thành và khởi động buổi tuyên truyền đầu tiên.

Công trình gồm có nhiều bộ phận: 1 cột sắt, 1 loa phóng thanh tích hợp cổng USB, 1 bình ắc quy, hệ thống điện năng lượng mặt trời và 1 camera giám sát. Các thiết bị được đặt trong 1 chiếc hộp sắt kín đáo, đảm bảo vận hành tốt trong mọi điều kiện thời tiết.

Hệ thống cảnh báo đuối nước hoạt động bằng năng lượng mặt trời có nhiều bộ phận được gắn trên một cọc sắt cao khoảng 15m. Ảnh: Huy Thư
Hệ thống cảnh báo đuối nước hoạt động bằng năng lượng mặt trời có nhiều bộ phận được gắn trên một cọc sắt cao khoảng 15m. Ảnh: Huy Thư

Cơ chế hoạt động: Tấm pin năng lượng mặt trời sẽ chuyển nhiệt năng thành điện năng và tích điện tại ắc quy phục vụ cho hoạt động phát thanh. Nhờ có hệ thống lập trình tự động, bộ phận hẹn giờ, đến giờ mặc định, máy phát sẽ tự động phát thanh theo nội dung đã ghi trong thẻ nhớ, dẫn truyền ra loa phóng thanh.

Những bài tuyên truyền phòng, chống đuối nước đã ghi âm vào USB sẽ được phát  thanh vào các khung giờ cao điểm hàng ngày. Ngoài ra, trên hệ thống này có thể kết hợp tuyên truyền phòng chống cháy rừng, phòng dịch Covid-19, nhắc nhở bảo vệ môi trường...

Cọc sắt được gắn với 1 cột trụ đổ bê tông khá chắc chắn. Ảnh: Huy Thư
Cọc sắt được gắn với 1 cột trụ đổ bê tông khá chắc chắn. Ảnh: Huy Thư

Theo anh Nguyễn Cao Lợi - Bí thư Đoàn xã Thanh Đồng, kinh phí để làm được 1 hệ thống cảnh báo đuối nước hoạt động bằng năng lượng mặt trời khoảng 3 triệu đồng.

Ưu điểm của hệ thống tuyên truyền này là cơ động, gọn nhẹ, không phải dùng nguồn điện ngoài nên không cần kéo dây dẫn. Hàng ngày đúng thời điểm người dân bắt đầu ra sông tắm, hệ thống sẽ tự động phát các thông điệp phòng chống đuối nước, không cần người điều khiển...

Anh Lợi cho biết thêm: Công trình đi vào hoạt động sẽ góp phần tuyên truyền cho người dân, nhất là thanh thiếu nhi việc phòng chống đuối nước, cảnh báo nguy cơ đuối nước. Tại hệ thống còn trang bị một số dụng cụ cứu hộ để người dân đi tắm sử dụng, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng đuối nước.

Hệ thống cảnh báo đuối nước hoạt động bằng năng lượng mặt trời đầu tiên ở Thanh Chương đã đi vào hoạt động. Ảnh: Huy Thư
 Hệ thống cảnh báo đuối nước hoạt động bằng năng lượng mặt trời đầu tiên ở Thanh Chương đã đi vào hoạt động. Ảnh: Huy Thư

Đánh giá về hệ thống cảnh báo đuối nước hoạt động bằng năng lượng mặt trời, anh Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Huyện đoàn Thanh Chương khẳng định: Đây là một công trình mới, thể hiện sự sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ huyện nhà trong vấn đề tuyên truyền phòng, chống đuối nước.

Thời gian tới, BTV Huyện đoàn sẽ nhân rộng mô hình này tại các địa phương, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần làm giảm thiểu nguy cơ đuối nước cho thanh, thiếu nhi và người dân trên địa bàn.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.