Độc đáo màn rước dâu bằng 4 máy cày kéo xe bò ở Nghệ An

Huy Thư - Phan Thành

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sắp đến giờ rước dâu, nhà gái ngỡ ngàng khi thấy nhà trai đến đón dâu bằng một đoàn máy cày kéo theo xe bò.
Đó chính là đám cưới của anh Nguyễn Văn Bình (28 tuổi) ở xóm 3 và chị Nguyễn Thị Hạnh (26 tuổi) ở xóm 7, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương vừa diễn ra trưa nay (14/7).Chú rể làm nghề tự do, còn cô dâu làm thợ cắt tóc. Họ quen biết nhau từ nhỏ và đem lòng yêu nhau từ nửa năm nay.
Đó chính là đám cưới của anh Nguyễn Văn Bình (28 tuổi) ở xóm 3 và chị Nguyễn Thị Hạnh (26 tuổi) ở xóm 7, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương vừa diễn ra trưa nay (14/7).Chú rể làm nghề tự do, còn cô dâu làm thợ cắt tóc. Họ quen biết nhau từ nhỏ và đem lòng yêu nhau từ nửa năm nay.
Do hai gia đình cách nhau chưa đầy 500m nên chú rể quyết định rước dâu bằng máy cày kéo theo xe bò thay cho xe hơi. Chú rể Nguyễn Văn Bình cho biết: "Ý tưởng rước dâu bằng xe bò kéo chỉ mới ra đời trước ngày cưới vài hôm. Bọn em muốn rước dâu như này cho khác hơn mọi người một chút".
Do hai gia đình cách nhau chưa đầy 500m nên chú rể quyết định rước dâu bằng máy cày kéo theo xe bò thay cho xe hơi. Chú rể Nguyễn Văn Bình cho biết: "Ý tưởng rước dâu bằng xe bò kéo chỉ mới ra đời trước ngày cưới vài hôm. Bọn em muốn rước dâu như này cho khác hơn mọi người một chút".
Nhà trai đã chuẩn bị 4 chiếc máy cày hoạt động tốt, trang trí đẹp để đi đón dâu. Trong đó, chiếc máy cày kéo theo xe bò làm xe dâu được trang hoàng lộng lẫy nhất với phông vải, hoa lá, bóng bay... khá vui mắt.
Nhà trai đã chuẩn bị 4 chiếc máy cày hoạt động tốt, trang trí đẹp để đi đón dâu. Trong đó, chiếc máy cày kéo theo xe bò làm xe dâu được trang hoàng lộng lẫy nhất với phông vải, hoa lá, bóng bay... khá vui mắt.
Trên xe bò, đôi vợ chồng trẻ còn livestream cho mọi người cùng xem.
Trên xe bò, đôi vợ chồng trẻ còn livestream cho mọi người cùng xem.
Hộ tống đoàn máy cày này có khá đông bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể.
Hộ tống đoàn máy cày này có khá đông bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể.
Ngồi trên xe bò với 2 chiếc ghế nhựa lúc lắc, chú rể và cô dâu "tranh thủ" thể hiện tình cảm yêu thương.
Ngồi trên xe bò với 2 chiếc ghế nhựa lúc lắc, chú rể và cô dâu "tranh thủ" thể hiện tình cảm yêu thương.
Người dân địa phương háo hức với màn rước dâu độc đáo chưa từng thấy.
Người dân địa phương háo hức với màn rước dâu độc đáo chưa từng thấy.
Đám cưới rước dâu bằng máy cày kéo xe bò không chỉ đem lại niềm vui cho người dân quanh vùng mà còn để ấn tượng sâu sắc, một kỷ niệm khó quên cho đôi vợ chồng trẻ. Anh Bình cho biết: “Vợ chồng em cảm thấy rất vui và hài lòng với màn rước dâu độc đáo này".

Đám cưới rước dâu bằng máy cày kéo xe bò không chỉ đem lại niềm vui cho người dân quanh vùng mà còn để ấn tượng sâu sắc, một kỷ niệm khó quên cho đôi vợ chồng trẻ. Anh Bình cho biết: “Vợ chồng em cảm thấy rất vui và hài lòng với màn rước dâu độc đáo này".

Clip: Độc đáo màn rước dâu bằng máy cày kéo xe bò.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.