Độc đáo tòa nhà 'ăn' khí carbon

Một tòa nhà "có một không hai" đang được xây tại Đài Loan với mục đích hấp thu 130 tấn carbon dioxide (CO2) mỗi năm. 

Độc đáo tòa nhà 'ăn' khí carbon
Tòa nhà "ăn" khí carbon của kiến trúc sư Vincent Callebaut - Ảnh: CNN/Vincent Callebaut.

Theo CNN ngày 5/1, đây là tòa nhà tâm huyết của kiến trúc sư người Pháp Vincent Callebaut với mục tiêu đầy tham vọng: tạo ra một công trình tiết kiệm năng lượng và hấp thu khí carbon để chống lại toàn cầu ấm lên.

"Tôi muốn mang lại hi vọng cho một ngày mai tốt đẹp hơn", ông nói.

Tòa nhà mang tên Tao Zhu Yin Yuan, tọa lạc tại Đài Bắc, thủ phủ Đài Loan (Trung Quốc) - có hình xoắn giống chuỗi DNA. Nó cao 21 tầng, là một tổ hợp căn hộ được thiết kế theo hướng giúp người dân giảm lượng năng lượng tiêu thụ.

Phần lớn các căn hộ dùng ánh sáng tự nhiên và gió trời. Nước mưa được tái chế và các tấm pin mặt trời trên mái nhà giúp gia chủ ít phải dùng điện hơn.

Theo kế hoạch, tòa nhà sẽ được xây xong vào tháng 9 năm nay và được bao phủ bởi 23.000 cây xanh và cây bụi. Callebaut cho biết nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, số cây xanh này sẽ hấp thu 130 tấn carbon dioxide (CO2) mỗi năm.

Callebaut thừa nhận lượng CO2 mà tòa nhà hấp thụ còn khiêm tốn, nhưng đây là "một bước nhảy vọt lớn trong công cuộc chống lại sự ấm lên toàn cầu".

Callebaut là tác giả của nhiều ý tưởng sinh thái đáng chú ý trong những năm qua, từ một khu vườn nổi được thiết kế để làm sạch các dòng sông ở châu Âu cho tới các tòa nhà chọc trời dưới nước làm từ rác thải đại dương...

Ông đang lên kế hoạch xây một trang trại đô thị 132 tầng cho thành phố New York và một dự án đầy tham vọng biến Paris từ Kinh đô ánh sáng thành một thành phố thông minh và xanh vào năm 2050.

Độc đáo tòa nhà 'ăn' khí carbon
Tòa nhà đang trong quá trình xây dựng - Ảnh: CNN/Vincent Callebaut
Độc đáo tòa nhà 'ăn' khí carbon
Dự kiến nó sẽ được hoàn thành vào tháng 9 năm nay với khả năng hấp thu 130 tấn carbon/năm - Ảnh: CNN/Vincent Callebaut

Theo TTO

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.