Dốc toàn lực tìm kiếm các công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3

(Baonghean.vn) - Chiều 19/10, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 trực tiếp chỉ huy đã đến khu vực sạt lở núi công trường thi công thủy điện Rào Trăng 3, nơi có 15 công nhân đang mất tích để khẩn trương tìm kiếm cứu nạn.

Từ chiều tối qua lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được hiện trường nơi 15 công nhân đang mất tích, khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 và 4 vẫn có mưa. Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 từ hướng đường thủy bị sạt lở rất nghiêm trọng. Nhiều nơi cả mảng đồi đổ sập làm sạt lở gây ách tắc, đặc biệt, gần chỗ chúng tôi lên bờ sông, một đoạn đường khoảng 10m bị sụt hoàn toàn, chia cắt tuyến đường độc đạo từ Rào Trăng 4 đi Rào Trăng 3.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình trực tiếp khảo sát điểm sạt lở. Ảnh: Mạnh Hùng
Thiếu tướng Hà Thọ Bình trực tiếp khảo sát điểm sạt lở. Ảnh: Mạnh Hùng 

công trường bị san phẳng
Công trường Thủy điện Rào Trăng 3 bị san phẳng. Ảnh: Mạnh Hùng

Ngoài các điểm sạt lở nghiêm trọng thì còn các đập tràn nước chảy xiết rất nguy hiểm. Cùng với đó, mưa lớn dài ngày đã hình thành nhiều khe suối chảy mạnh gây chia cắt nhiều chỗ. Một số công nhân còn lại đã sử dụng máy xúc, múc, ủi còn hoạt động được san, gạt đất đá để lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường.

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi chứng kiến một mảng núi lớn trên cao sạt xuống trùm lấy toàn bộ công trường đang thi công và một đoạn dài đường 71, kéo trượt toàn bộ xuống gần mép sông Rào Trăng.

chiếc xe ủi bị vùi lấp
Tại hiện trường chiếc xe ủi bị vùi lấp. Ảnh: Mạnh Hùng
Theo Đại úy Vương Đình Tuệ - Phó Đại đội trưởng Đại đội 10, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 414 thì khối lượng đất đá ước chừng hơn 40.000m3. Các công nhân còn sống sót cho biết, lán trại ở dưới chân núi, phía trong đường 71. Nhiều máy móc, xe cẩu, múc, ủi của công trường bị phá hủy.
Hiện nay, cùng với tiếp cận hiện trường bằng đường sông từ Rào Trăng 4 khảo sát hiện trường, tiếp tế thực phẩm cho số công nhân bị mắc kẹt, các lực lượng của Quân khu 4 đang tích cực thông các điểm sạt lở trên tuyến đường 71 hướng từ xã Phong Xuân, Phong Điền lên Trạm Kiểm lâm Tiểu khu 67 đến thủy điện Rào Trăng 4,  Rào Trăng 3 để đưa lực lượng, các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng vào kịp thời tìm kiếm các nạn nhân.
Ccả mảng núi lớn đổ ấp xuống công trường
Cả mảng núi lớn đổ ập xuống công trường. Ảnh: Mạnh Hùng
Thiếu tướng Hà Thọ Bình cho biết, công tác cứu nạn hiện nay rất khó khăn. Vì vậy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thành lập một “sở chỉ huy tiền phương” tại thủy điện Rào Trăng 4 để trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm các công nhân mất tích.
Trung tá Phan Thắng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS Thừa Thiên Huế cho biết, hiện lực lượng công nhân sử dụng phương tiện hiện có tại công trường thủy điện Rào Trăng 4, Rào Trăng 3 cùng với lực lượng của Quân khu, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, các lực lượng chức năng khác đang khai thông tuyến đường bộ từ thủy điện Rào Trăng 4 đến Rào Trăng 3 và tìm kiếm công nhân mất tích tại hiện trường.
hiện trường sát mép sông rào trăng
Hiện trường sát mép sông Rào Trăng. Ảnh: Mạnh Hùng

Bên cạnh đó, tiếp tục huy động lực lượng phương tiện nhanh chóng khắc phục tuyến đường bộ từ xã Phong Xuân, Phong Điền lên Trạm kiểm lâm Tiểu khu 67 đến thủy điện Rào Trăng 3. Sau khi thông tuyến đường bộ, tập trung phương tiện cơ giới, đặc biệt là máy múc, xúc, ủi phối hợp với lực lượng chuyên trách như: Công binh; Đội quy tập 192, Bộ CHQS tỉnh; Đội cứu hộ, Công an tỉnh… tìm kiếm công nhân mất tích. Cùng với đó, bảo đảm thông suốt hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy hiệp đồng và bảo đảm tốt công tác hậu cần cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn và số công nhân đang có mặt tại hiện trường.

bộ đội khẩn trương tìm kiếm công nhân mất tích
Bộ đội khẩn trương tìm kiếm công nhân mất tích dưới đống đất đá. Ảnh: Mạnh Hùng
Tại hiện trường vẫn có một số máy móc còn hoạt động sẵn sàng dọn dẹp đất đá. Nhiều thùng phuy dầu từ vị trí không bị sạt lở cũng được xe tải đưa lên, tiếp tế phục vụ công tác tìm kiếm. Nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 4 với trang bị tăng võng, dù bạt, lương thực đầy đủ đã được tung vào tìm kiếm 15 công nhân đang mất tích.
Trước đó, nhiều người dân thông thạo địa hình rừng và sông Rào Trăng khi nghe tin đoàn công tác đi khảo sát đã tự nguyện dẫn đường cho bộ đội tìm đường vào tiếp cận khu vực sạt lở.

Khi nghe tin một số anh em công nhân gặp nạn ở đây, tôi tạm thời gác lại việc gia đình tình nguyện lên đây lái đò đưa lực lượng cứu hộ từ thủy điện Rào Trăng 4 lên thủy điện Rào Trăng 3, chỉ mong sao tìm thấy những người đang mất tích”.

Anh Nguyễn Văn Bình, xã Hương Bình, thị xã Hương Thủy, làm nghề lái đò trên Sông Bồ  

cẩn thận gỡ từng cục đá
Cẩn thận gỡ từng cục đá để tìm người. Ảnh: Mạnh Hùng

Được biết, hiện nay đường 71 vẫn bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều tảng đá lớn chắn ngang đường, công tác khai thông sạt lở vẫn diễn ra rất khẩn trương. Cùng với lực lượng vũ trang Quân khu, Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã cử các đội công tác tăng cường vào khu vực hiện trường sạt lở nhằm kết nối thông tin liên lạc từ bên ngoài vào hiện trường.

thiếu tướng hà thọ bình báo cáo phương án cứu nạn với lãnh đạo Bộ TTT
Thiếu tướng Hà Thọ Bình báo cáo phương án cứu nạn với lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu. Ảnh: Mạnh Hùng
Tại Sở chỉ huy tiền phương ở thủy điện Rào Trăng 4, Thiếu tướng Hà Thọ Bình báo cáo với lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu: “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 nỗ lực quyết tâm cao nhất tìm kiếm công nhân mất tích, không sợ khó khăn, gian khổ. Trong chỉ huy, Bộ Tư lệnh Quân khu quán triệt sâu sắc phương châm đặt lên hàng đầu công tác bảo đảm an toàn, đồng thời triển khai có hiệu quả các phương án tìm kiếm cứu nạn tối ưu nhất”.
thiếu tướng hà thọ bình tại hiện trường sạt lở
Thiếu tướng Hà Thọ Bình tại hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Mạnh Hùng 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.