Đối đầu trong quan hệ Nga-Mỹ đang rất căng thẳng

Thu Giang (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 4/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, sự đối đầu và những căng thẳng trong các quan hệ giữa Nga và Mỹ đang tăng lên.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

“Xét sức nóng chính trị và giọng điệu vượt xa điều không lâu trước đây từng được xem là phép lịch sự ngoại giao, sự đối đầu và những căng thẳng đang tăng thêm”, ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh Channel One TV của Nga.

“Mỹ đã khởi xướng động thái của NATO hướng đến các đường biên giới của chúng tôi không đơn thuần thông qua tiếp nhận các thành viên mới từ số láng giềng của Nga mà còn dưới dạng triển khai cơ sở vật chất quân sự dọc biên giới của chúng tôi”, ông khẳng định.

Lavrov nói thêm, Washington đang sử dụng đồng USD làm công cụ gây sức ép, vi phạm các nghĩa vụ của nước này.

“Ví dụ minh họa rõ ràng nhất là đồng USD, hệ thống tiền tệ quốc tế. Đó có phải luật lệ không? Tôi nghĩ là có. Mọi người đã thừa nhận nó, đã sống với quy tắc này trong nhiều năm, hy vọng Mỹ sẽ tôn trọng những nghĩa vụ của họ với cương vị nước phát hành đồng tiền dự trữ toàn cầu quan trọng này”, ông nói.

“Điều gì đang xảy ra với đồng USD? Washington đang thao túng đồng tiền này theo ý mình”, nhà ngoại giao cấp cao của Nga phát biểu thêm.

Theo Ngoại trưởng Nga, Mỹ đang sử dụng USD làm công cụ khi “họ muốn trừng phạt bất cứ ai”. Ông lưu ý: “Họ ngay lập tức ngừng phục vụ bất kỳ hoạt động ngân hàng nào sử dụng đồng USD. Đáng chú ý, họ làm vậy không chỉ với mỗi quốc gia họ muốn trừng phạt mà còn với mọi quốc gia khác có quan hệ này hay quan hệ khác với nó”.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.