Đồi hoa tím nở chỉ 3 tuần ở Hà Lan

Đến Hà Lan vào mùa thu, du khách sẽ được đi giữa những cánh đồng, ngọn đồi phủ một màu tím đẹp như mơ của loài hoa thạch nam.

Hà Lan với những cối xay gió và hoa tulip nở khắp nơi luôn cuốn hút du khách, đặc biệt là các nhiếp ảnh gia. Tuy nhiên, ít ai biết Hà Lan còn có loài hoa thạch nam (tên tiếng Anh là heather), đặc trưng với màu tím phủ kín những ngọn đồi vào mùa thu. 
Hà Lan với những cối xay gió và hoa tulip nở khắp nơi luôn cuốn hút du khách, đặc biệt là các nhiếp ảnh gia. Tuy nhiên, ít ai biết Hà Lan còn có loài hoa thạch nam (tên tiếng Anh là heather), đặc trưng với màu tím phủ kín những ngọn đồi vào mùa thu. 
Loài hoa này cũng nở rộ như hoa anh đào ở Nhật hay oải hương ở Pháp, nhưng kéo dài chỉ khoảng 3 tuần. Albert Dros là nhiếp ảnh gia Hà Lan đã thực hiện bộ ảnh về những đồi hoa thạch nam để giới thiệu
Loài hoa này cũng nở rộ như hoa anh đào ở Nhật hay oải hương ở Pháp, nhưng kéo dài chỉ khoảng 3 tuần. Albert Dros là nhiếp ảnh gia Hà Lan đã thực hiện bộ ảnh về những đồi hoa thạch nam để giới thiệu "vẻ đẹp tiềm ẩn" này tới độc giả thế giới. 
Khi các đồi hoa đồng loạt chuyển sang màu tím, bạn sẽ ngỡ ngàng như mình đang bước đi trong một giấc mơ. Đặc biệt là vào sáng sớm, khi mặt trời chưa lên hẳn và sương còn bao phủ khắp nơi, sắc tím của hoa thạch nam càng huyền ảo hơn.
Khi các đồi hoa đồng loạt chuyển sang màu tím, bạn sẽ ngỡ ngàng như mình đang bước đi trong một giấc mơ. Đặc biệt là vào sáng sớm, khi mặt trời chưa lên hẳn và sương còn bao phủ khắp nơi, sắc tím của hoa thạch nam càng huyền ảo hơn.
Khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9, đêm Hà Lan lạnh và ngày ấm nóng làm cho buổi sớm có nhiều sương hơn, độ ẩm khi đó cũng cao hơn thích hợp cho sự phát triển của hoa thạch nam. Nếu đến Hà Lan vào tháng 4, 5, chắc chắn du khách sẽ không thể thấy được cảnh tượng của những vùng đồi núi được hoa nhuộm tím, thay vào đó là các sắc độ khác nhau của hoa tulip.
Khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9, đêm Hà Lan lạnh và ngày ấm nóng làm cho buổi sớm có nhiều sương hơn, độ ẩm khi đó cũng cao hơn thích hợp cho sự phát triển của hoa thạch nam.  Nếu đến Hà Lan vào tháng 4, 5, chắc chắn du khách sẽ không thể thấy được cảnh tượng của những vùng đồi núi được hoa nhuộm tím, thay vào đó là các sắc độ khác nhau của hoa tulip.
Một số bức ảnh của Albert làm người xem lầm tưởng là được chụp tại khu hoang mạc nào đó với những cây lớn thưa thớt.
Một số bức ảnh của Albert làm người xem lầm tưởng là được chụp tại khu hoang mạc nào đó với những cây lớn thưa thớt.
Để có những bức ảnh bình minh đầy cuốn hút, nhiếp ảnh gia phải dậy thật sớm. Albert chia sẻ, khi tới nơi đặt máy ngắm và cảm nhận thì mọi mệt mỏi trên đường đi sẽ tan biến vì khung cảnh đẹp đến mơ màng trước mặt.  
Để có những bức ảnh bình minh đầy cuốn hút, nhiếp ảnh gia phải dậy thật sớm. Albert chia sẻ, khi tới nơi đặt máy ngắm và cảm nhận thì mọi mệt mỏi trên đường đi sẽ tan biến vì khung cảnh đẹp đến mơ màng trước mặt.  
Trong hình là một cái cây đã chết từ lâu nhưng vẫn đứng vững. Nó luôn là thử thách đối với Albert khi anh chụp ảnh từ góc này. 
Trong hình là một cái cây đã chết từ lâu nhưng vẫn đứng vững. Nó luôn là thử thách đối với Albert khi anh chụp ảnh từ góc này. 
Đây là những ngọn đồi có tên Posbank ở Hà Lan. Khu vực này rất hấp dẫn dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư tới săn cảnh bình minh vào mùa thu.
Đây là những ngọn đồi có tên Posbank ở Hà Lan. Khu vực này rất hấp dẫn dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư tới săn cảnh bình minh vào mùa thu.
Kể cả trước khi bình minh, không gian của những cánh đồng hoa thạch nam vẫn đẹp kỳ diệu và huyền ảo.
Kể cả trước khi bình minh, không gian của những cánh đồng hoa thạch nam vẫn đẹp kỳ diệu và huyền ảo.
Một đám mây hình nấm độc đáo mà Albert chụp được khi đang săn hình các đồi hoa tại Posbank. 
Một đám mây hình nấm độc đáo mà Albert chụp được khi đang săn hình các đồi hoa tại Posbank. 

Theo VNE

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.