Đổi mới báo Đảng là vấn đề bức thiết, cấp bách

Nhật Lân - Đào Tuấn - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi hoạt động của Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc, sáng 12/11, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tổ chức đã tiến hành Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề: Đổi mới sáng tạo trong báo chí xây dựng Đảng.
Các đại biểu thảo luận bên lề Hội thảo. Ảnh: Đức Anh

Các đại biểu thảo luận bên lề Hội thảo. Ảnh: Đức Anh

Báo Đảng vẫn nặng về "bôi hồng"

Phát biểu tại phiên thảo luận, đồng chí Trần Thanh Lâm – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đặt ra nhiều thách thức cho các cơ quan báo chí, trong đó có cơ quan báo Đảng. Vì vậy, việc đổi mới, sáng tạo là vấn đề cấp bách, bởi nó liên quan đến vị trí, vai trò của báo Đảng trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên công nghệ thông tin

Nêu các thế mạnh của các cơ quan báo Đảng, đồng chí Trần Thanh Lâm cho rằng, báo Đảng là lực lượng tiên phong trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các sản phẩm, ấn phẩm của báo Đảng là nguồn thông tin chính thống tin cậy, chính xác.

Bên cạnh đó, hệ thống báo Đảng rất tích cực tham gia đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay. Đây cũng là vấn đề được Ban Tuyên giáo Trung ương và các địa phương đặc biệt chú trọng, quan tâm.

Các báo Đảng cũng chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền. Cùng với đó, quy trình sản xuất, biên tập, xuất bản đảm bảo các yêu cầu mà xã hội đặt ra.

Đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập và kỷ nguyên số, báo Đảng cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục. Nhiều cơ quan báo Đảng chưa phát huy được vai trò đi trước mở đường trong thông tin, tuyên truyền. Vai trò xung kích chưa được thể hiện rõ. Thông tin sự kiện còn chậm, chưa phản ánh được các vấn đề đa chiều, vẫn nặng về thông tin một chiều, tính phản biện chưa cao, nặng về “tô hồng”. Người làm báo Đảng vẫn còn đi theo lối mòn, chậm đổi mới, độ lan tỏa chưa cao; vẫn còn tình trạng văn bản hóa, báo cáo hóa thông tin. Thực tế này khiến việc thu hút độc giả gặp khó khăn.

Để giải quyết vấn đề này, các cơ quan báo Đảng cần nỗ lực đổi mới, nâng cao cả về hình thức, nội dung các ấn phẩm. Bám sát định hướng của Đảng và Nhà nước về công tác báo chí, qua đó, làm tốt vai trò định hướng thông tin; nâng cao công tác tuyên truyền đấu tranh có hiệu quả với tin xấu, độc. Đầu tư, chú trọng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật báo chí để theo kịp xu thế phát triển của xã hội. Không ngừng đào tạo, bồi dưỡng đạo đức, phẩm chất cách mạng cho người làm báo…

Nhiều khó khăn, thách thức đối với báo Đảng địa phương

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An tham gia thảo luận tại Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc.

Đi sâu làm rõ những khó khăn của các cơ quan báo Đảng địa phương hiện nay, tham gia thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho rằng, báo Đảng đang đứng trước nhiều thách thức của thực tiễn.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An tham luận tại phiên thảo luận. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An tham luận tại phiên thảo luận. Ảnh: Đức Anh

Đối với nguồn nhân lực, hiện các cơ quan báo Đảng, trong đó có Báo Nghệ An đang phải thực hiện khối lượng công việc lớn. Như Báo Nghệ An, từ nhiều năm nay xuất bản 5 ấn phẩm gồm: nhật báo, báo cuối tuần, chuyên trang miền núi và dân tộc, báo điện tử và kênh youtube Báo Nghệ An. Các ấn phẩm xuất bản hàng ngày, hàng tuần, riêng Báo Nghệ An điện tử sản xuất, xuất bản cập nhật từng giờ, từng phút. Tuy nhiên, số lượng biên chế, nhân lực được giao đang còn ít, khó đáp ứng được các yêu cầu của đơn vị. Để khắc phục vấn đề này, Báo Nghệ An tập trung mở rộng hệ thống cộng tác viên, chuyên gia trên các lĩnh vực. Báo cũng thu hút nhiều chuyên gia nổi tiếng trên cả nước.

Các đại biểu tham gia thảo luận. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu tham gia thảo luận. Ảnh: Đức Anh

Đối với vấn đề tài chính, kinh phí để chi trả nhuận bút cho đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, chuyên gia, nhìn chung các báo Đảng vẫn đang gặp một số vướng mắc, nhất là việc chi trả tương xứng với trí tuệ, sự đóng góp của các cộng tác viên quan trọng. Lâu nay, ở Báo Nghệ An, một tác phẩm, sản phẩm của chuyên gia, cộng tác viên được sử dụng, đăng tải trên nhiều ấn phẩm khác nhau, trên cơ sở đó vận dụng các cơ chế đảm bảo việc chi trả nhuận bút hợp lý.

Đối với đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên: Có một số cán bộ, phóng viên đã nhiều tuổi khó thay đổi, ngại thay đổi, thậm chí hoài nghi về sự đổi mới mà cơ quan báo đang tiến hành. Việc khắc phục vấn đề này, Báo Nghệ An tiến hành bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại cán bộ, phóng viên. Đối với các trường hợp không thể thay đổi, buộc phải đưa ra khỏi dây chuyền.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang tham gia ý kiến tại phiên thảo luận. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang tham gia ý kiến tại phiên thảo luận. Ảnh: Đức Anh

Hoạt động tác nghiệp của phóng viên: So với các cơ quan báo chí khác, phóng viên báo Đảng địa phương đang tác nghiệp trong môi trường hẹp, gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận thông tin, nhất là các thông tin điều tra, vụ việc. Kinh nghiệm xử lý vấn đề này ở Báo Nghệ An là xây dựng cơ chế, quy trình phối hợp tuyên truyền giữa Báo với các sở, ban, ngành, địa phương. Cùng với đó, Báo Nghệ An cũng thực hiện các cơ chế, chính sách để phóng viên không bị chi phối bởi các động cơ cá nhân, tập trung tiếp cận và xử lý, xuất bản thông tin kịp thời, chính xác.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trò chuyện với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trò chuyện với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Tổng Biên tập Báo Nghệ An cũng cho rằng, hiện nay cơ chế, chính sách đối với báo chí chưa theo kịp sự đổi mới của thực tiễn. Hệ thống báo điện tử của cơ quan báo Đảng như Báo Nghệ An còn gặp khó khăn, hạn chế về cơ sở vật chất, công nghệ, thiết bị. Các ấn phẩm báo điện tử của các cơ quan báo Đảng còn thiếu các phần mềm hữu hiệu phục vụ công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, đảm bảo an ninh hệ thống sản xuất báo điện tử; khó khăn trong phát triển nền tảng mạng xã hội… cũng là vấn đề được đặt ra.

Đổi mới là vấn đề sống còn của các cơ quan báo Đảng, nhưng thực tiễn cũng cho thấy, ở nhiều địa phương việc đổi mới vẫn rất trì trệ. Trong khi đó, đây là nguyên liệu, chất liệu để cơ quan báo chí khai thác, tuyên truyền. Cùng với đó, lãnh đạo nhiều địa phương vẫn cho rằng, báo Đảng địa phương chỉ cần đưa tin một chiều, không cần đưa tin đa diện, đa chiều. Báo Đảng địa phương cũng bị “mang tiếng”, ảnh hưởng bởi nhiều phóng viên, cộng tác viên thường trú.

Việc phát triển các ấn phẩm báo Đảng trên các nền tảng xã hội là yêu cầu thiết thực, đáp ứng nhu cầu thông tin, truyền thông của độc giả, khán, thính giả. Báo Nghệ An cũng như nhiều cơ quan báo chí địa phương khác đã phát triển duy trì các sản phẩm trên các nền tảng như: Kênh youtube, tik tok, fanpage… Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là: Việc chi trả nhuận bút, chế độ cho các phóng viên, cộng tác viên, chuyên gia tham gia sản xuất các sản phẩm, ấn phẩm trên nền tảng xã hội thực hiện như thế nào? Hiện nay vẫn chưa có quy định cho nội dung này. Lâu nay Báo Nghệ An đang phải vận dụng bằng nhiều giải pháp để khắc phục vấn đề này.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng tham gia thảo luận liên quan đến công tác đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao vai trò, vị thế của báo Đảng địa phương.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.