Đổi mới phát thanh trực tiếp: Chạm đến cảm xúc thính giả trong kỷ nguyên số
Chiều 12/4, trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - năm 2026 tại Quảng Ninh, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Hội thảo chuyên môn với chủ đề: “Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới - Kỹ năng chinh phục công chúng”.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Phạm Mạnh Hùng - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, Phó Tổng Giám đốc VOV, Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo Liên hoan; Nguyễn Văn Chí - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VOV; Đồng Mạnh Hùng - Trưởng ban Ban Thư ký Biên tập VOV, Chủ tịch Hội đồng phát thanh trực tiếp; Dương Thị Minh Hằng - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Sản xuất chương trình, VOV.
Đoàn đại biểu Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An do đồng chí Trần Thị Huyền - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn tham dự chương trình. Cùng dự có đông đảo các nhà báo, biên tập viên, phát thanh viên đến từ các đài phát thanh - truyền hình trên cả nước.
Nội dung trọng tâm của hội thảo xoay quanh kỹ năng thu hút và chinh phục công chúng ở nhiều lĩnh vực, từ chính luận, xã hội, dân sinh đến các câu chuyện nhân văn.
Các tham luận tập trung phân tích cách để một chương trình phát thanh trực tiếp giữ chân người nghe và khơi gợi sự tham gia tích cực. Nhiều vấn đề thiết thực được đặt ra như: Lựa chọn chủ đề cho chương trình trực tiếp; ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, phát sóng; giải pháp đưa công chúng “vào” và “ở lại” với chương trình; hay cách xử lý những chủ đề vốn được xem là “khô”, kén người nghe...

Theo các nhà báo, biên tập viên tham gia hội thảo, phát thanh trực tiếp luôn đòi hỏi tính thời sự cao và góc nhìn sắc bén. Chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức sản xuất, nhà báo Nguyễn Thị Khánh Ly (Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An) đã mang đến hội thảo câu chuyện bếp núc từ tác phẩm "Giữ lửa nhân lực cấp xã" tham gia Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - năm 2026. Theo nhà báo Khánh Ly, để làm tốt mảng phát thanh chính luận, điều kiện tiên quyết là sự chuẩn bị từ sớm, bám sát các vấn đề có tính thời sự cao nhưng phải tiếp cận từ một góc nhìn nhân văn, xuất phát từ thực tiễn cơ sở.

Dưới góc độ của người "cầm cân nảy mực", đồng chí Đồng Mạnh Hùng - Trưởng ban Ban Thư ký Biên tập VOV, Chủ tịch Hội đồng phát thanh trực tiếp đánh giá cao cách tiếp cận của tác phẩm này. Việc khéo léo phản ánh thực trạng ở cơ sở, từ đó đi sâu phân tích và đề xuất giải pháp thiết thực để cán bộ cấp xã làm việc tốt hơn chính là điểm cộng lớn, thể hiện trách nhiệm xã hội của người làm báo.
Kỹ năng và bản lĩnh của người dẫn chương trình phát thanh trực tiếp cũng là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại hội thảo. Trao đổi về nội dung này, MC Lê Thị Thuỳ Linh (Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An) cho biết, đằng sau sự tự tin của người dẫn là sự đồng hành của cả một ê-kíp tâm huyết từ Ban Giám đốc đến các biên tập viên, kỹ thuật viên...
MC Thuỳ Linh chia sẻ, bí quyết để chinh phục thính giả chính là sự chuẩn bị kỹ lưỡng: Nghiên cứu sâu vấn đề, nắm chắc cốt lõi kịch bản và định hướng thông điệp. Đặc biệt, người dẫn chương trình phải luôn dự báo trước các tình huống phát sinh; giữ thói quen ghi chú từ khoá (key words) để tạo mạch logic liền mạch trong suốt chương trình. Quan trọng hơn cả là việc tìm hiểu kỹ tính cách, phong cách của khách mời để tạo ra một không gian trò chuyện cởi mở, thoải mái nhất.
Hội thảo cũng là dịp để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tệp thính giả trung thành, phương pháp “chạm” tới cảm xúc công chúng trong các nội dung nhân văn.

Tại hội thảo, nhà báo Nguyễn Thị Hằng (Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh) đã chia sẻ những đúc kết quý báu về cách tiếp cận và chạm đến tận cùng cảm xúc của thính giả thông qua chất giọng và cách kể chuyện. Đồng quan điểm về sức mạnh của âm thanh, đại diện Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh - Phát thanh viên Tô Khánh Tường mang đến một góc nhìn đầy hình tượng: Kỹ năng của người dẫn là phải xây dựng được màu sắc riêng, sử dụng ngôn từ miêu tả sống động để thính giả có thể "tưởng tượng ra ngay trước mắt" những gì đang diễn ra trên sóng.
Trong khi đó, với đặc thù của những đề tài mang tính nhân văn sâu sắc, nhà báo Huỳnh Thị Dịu Hằng (Báo và phát thanh, truyền hình An Giang) mang đến Liên hoan câu chuyện về công tác thiện nguyện và an sinh xã hội, chia sẻ rằng chìa khóa thành công nằm ở sự chắt lọc, lựa chọn những chi tiết, những câu chuyện đời thường giản dị nhưng có sức lay động mạnh mẽ để lan tỏa sự tử tế, chạm đến trái tim của mọi người.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, Phó Tổng Giám đốc VOV mong muốn 26 chương trình phát thanh trực tiếp đã tham gia Liên hoan năm nay sẽ tiếp tục được các đơn vị duy trì thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh cần phát huy sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của ê-kíp cũng như vai trò của người dẫn chương trình để phát thanh trực tiếp thực sự là diễn đàn cất lên tiếng nói của quần chúng nhân dân. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc VOV cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực phát thanh nhằm tăng năng suất và chất lượng chương trình trong kỷ nguyên số.

Hội thảo đã mang đến góc nhìn đa chiều cùng những gợi mở thực tiễn cho phát thanh trong kỷ nguyên số. Sự kết hợp giữa tư duy làm báo hiện đại, sự chuẩn bị công phu và nghệ thuật dẫn dắt cảm xúc chính là chìa khóa để phát thanh trực tiếp khẳng định vị thế và sức sống bền bỉ trong kỷ nguyên truyền thông số đa nền tảng.





