Đổi mới và nâng cao chất lượng chính sách xã hội đối với người cao tuổi

Đổi mới và nâng cao chất lượng chính sách xã hội đối với người cao tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đối với người cao tuổi, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Sáng 12/3, Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá công tác người cao tuổi năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác người cao tuổi tỉnh; Cao Đăng Vĩnh - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh, Phó Trưởng ban đồng chủ trì.

bna-img-5063-7951.jpg
Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI CAO TUỔI ĐẢM BẢO ĐẦY ĐỦ, KỊP THỜI

Theo Dữ liệu dân cư quốc gia, cả nước hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. Tuổi thọ bình quân người cao tuổi là 73,6 tuổi. Tỷ lệ người cao tuổi thuộc hộ nghèo 3,6%, cận nghèo là 11,6%, cao hơn bình quân chung của cả nước.

Công tác người cao tuổi được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, đã ban hành chủ trương, chính sách, pháp luật và hệ thống văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện và đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 42 ngày 24/11/2923 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với người cao tuổi bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đến nay, 14 tỉnh/thành phố nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội, trợ giúp xã hội cao hơn mức chuẩn quy định; 32 tỉnh/thành phố mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội, trong đó phần lớn là người cao tuổi.

bna-img-5036-2057.jpg
Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác người cao tuổi tỉnh; Cao Đăng Vĩnh - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh, Phó Trưởng ban đồng chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tiếp tục được các cấp, ngành, đơn vị quan tâm, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi ngày càng được cải thiện, đặc biệt là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Người cao tuổi tích cực tham gia vào công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội. Cả nước có 733.846 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, thanh tra nhân dân. Hơn 95.000 người cao tuổi làm chủ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; hơn 300.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi.

Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận người cao tuổi còn khó khăn, đặc biệt người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa. Chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi còn hạn chế, mức trợ cấp xã hội thấp; nhiều người cao tuổi gặp khó khăn, thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo chưa được hưởng trợ cấp xã hội.

bna-img-5025-7183.jpg
Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, công tác chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thân thể, cơ sở trợ giúp xã hội cho người cao tuổi còn một số hạn chế. Nguồn lực bố trí để các Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi còn hạn chế, chưa đáp ứng với nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các địa phương đã báo cáo các kết quả cơ bản về công tác người cao tuổi; nêu lên những vướng mắc, khó khăn trong công tác về bộ máy cán bộ, kinh phí... Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã trao đổi những vấn đề liên quan.

TIẾP TỤC QUAN TÂM, DÀNH NGUỒN LỰC HỖ TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đánh giá, những kết quả của năm 2023 trong công tác người cao tuổi là hết sức toàn diện, bám sát, đúng định hướng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy vai trò, tầm quan trọng của người cao tuổi đối với xã hội.

Thống nhất với các định hướng hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam trong năm 2024, Phó Thủ tướng cho rằng, các nhiệm vụ đặt ra phải có kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể và cần lựa chọn các nhiệm vụ theo hướng ưu tiên. Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, đối với những nhiệm vụ quan trọng phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Quốc gia.

Nhấn mạnh mặc dù Đảng, Nhà nước đã quan tâm sâu sắc đến công tác người cao tuổi, song đồng chí Trần Hồng Hà cho rằng, trước bối cảnh mới khi tuổi thọ tăng, tỷ lệ sinh thấp, tốc độ già hoá tăng nhanh, cần tiến hành tổng kết Nghị quyết số 42 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm đáp ứng với tình hình mới; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Người cao tuổi.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục cụ thể hoá Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030, xây dựng chiến lược quốc gia để thực hiện các mục tiêu đặt ra. Các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định chính sách hỗ trợ người cao tuổi trên các lĩnh vực.

bna-img-5047-8552.jpg
Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng đề nghị các tỉnh, thành sớm ban hành chỉ thị, kế hoạch, tổ chức thực hiện Kết luận số 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; thực hiện chính sách đối với người làm việc tại Hội Người cao tuổi; hướng dẫn Hội Người cao tuổi vận hành Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi hoạt động theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam cũng đề nghị Hội Người cao tuổi các cấp huy động, vận động các thành viên phát huy trí tuệ tham gia vào các hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, tích cực phát triển kinh tế - xã hội.

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.