Đối phó với dịch corona (covid-19), Hồ Bắc thực hiện quản lý kiểu 'thời chiến'

Theo Bích Thuận (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) thay Bí thư tỉnh ủy, đồng thời đưa quận Trương Loan là nơi đầu tiên trong tỉnh thực hiện quản lý cư dân kiểu “thời chiến”.

Theo quyết định mới nhất của Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, Thị trưởng thành phố Thượng Hải sẽ đảm nhận vị trí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc. Trong khi đó, quận Trương Loan, thành phố Thập Yến của tỉnh này chính thức thực hiện quản lý kiểu "thời chiến" từ 24h ngày 12/2, nhằm triệt để ngăn chặn dịch bệnh covid-19 lây lan.

Đối phó với dịch corona (covid-19), Hồ Bắc thực hiện quản lý kiểu 'thời chiến' ảnh 1
Thị trưởng thành phố Thượng Hải Ưng Dũng sẽ đảm nhận vị trí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc. Ảnh: Mạng Sina

Theo quyết định mới nhất của Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, ông Ưng Dũng, Thị trưởng thành phố Thượng Hải sẽ thay ông Tưởng Siêu Lương, đảm nhiệm vị trí Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc.

Ông Ưng Dũng sinh năm 1957, người Chiết Giang, được điều động đến Thượng Hải cuối năm 2007 trên cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Thượng Hải. Ông giữ chức Bí thư thành ủy Thượng Hải vào tháng 1/2017.

Quyết định thay đổi nhân sự được đưa ra trong bối cảnh các ca nhiễm bệnh mới của tỉnh tâm dịch này tăng đột biến lên gần 10 lần chỉ sau 1 ngày, sau khi các ca bệnh chẩn đoán lâm sàng được đưa vào diện thống kê người nhiễm bệnh.

Trong khi đó, theo thông báo mới nhất của quận Trương Loan, thành phố Thập Yến, tỉnh Hồ Bắc, quận này sẽ thực hiện việc quản lý dân cư theo kiểu "thời chiến".Thời gian quản chế sẽ theo chu kỳ 14 ngày, sau đó sẽ căn cứ vào tình hình dịch bệnh để quyết định liệu có tiếp tục thực hiện hay không. Đây là khu vực đầu tiên ở Trung Quốc thực hiện quản lý kiểu thời chiến kể từ đầu mùa dịch đến nay.

Theo thông báo này, mọi tòa nhà sẽ bị phong tỏa toàn phần, trừ nhân viên y tế, nhân viên cung ứng vật tư y tế, các công chức phòng chống dịch, các nhân viên phục vụ các nhu cầu cơ bản, như điện, nước, ga, cung cấp lương thực..., tất cả đối tượng khác đều không được ra vào tòa nhà. Các phương tiện, trừ xe phục vụ công tác phòng chống dịch, xe cứu thương, cứu hỏa, cảnh sát... cũng không được ra vào các khu dân cư. Mọi nhu yếu phẩm hàng ngày của người dân sẽ được Ủy ban quận và các khu dân cư cung cấp vào khung giờ nhất định với chủng loại và giá cả định sẵn. Ngay cả thuốc men khi cần gấp cũng sẽ sử dụng dịch vụ mua thay.

Bên cạnh đó, các tòa nhà và khu dân cư sẽ có người trực ban canh gác 24/24h, mọi trường hợp không đúng quy định sẽ bị chặn lại. Mọi hành vi cố tình đột nhập hay vượt qua vạch cảnh giới, cách ly đều sẽ bị bắt giữ.

Những biện pháp quản lý mạnh mẽ nhất, nghiêm ngặt nhất sẽ được thực hiện dưới sự giám sát kiểu "thời chiến" của chính quyền các làng xã, khu dân cư. Mọi cán bộ, đảng viên, cư dân bắt buộc phải phục tùng vô điều kiện sự lãnh đạo và điều hành của chính quyền địa phương.

Thông báo này giải thích đây là những biện pháp "bất thường" trong thời kỳ "bất thường" không thể không thực hiện, nhằm ngăn chặn triệt để sự lây lan của covid-19 trong cộng đồng./.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.