Đối phó với Mỹ, Iran trang bị hệ thống phòng thủ mới trên tàu chiến

Lan Hạ (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 18/8, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn lời Tư lệnh Hải quân Iran, Thiếu tướng Hosssein Khanzadi cho biết, lần đầu tiên hải quân Iran trang bị một hệ thống vũ khí phòng thủ tối tân được chế tạo trong nước lên một trong các tàu chiến của nước này, trong bối cảnh căng thẳng với quân đội Mỹ tại vùng Vịnh gia tăng.
Iran trang bị hệ thống phòng thủ mới trên tàu chiến. Ảnh: AP
Iran trang bị hệ thống phòng thủ mới trên tàu chiến. Ảnh: AP
Trước đó, hồi đầu tháng này, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận, nước này đã thực hiện cuộc tập trận ở vùng Vịnh, cho rằng hoạt động này nhằm mục đích “đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng” từ đối phương.
Bộ Tư lệnh quân sự Mỹ đặc trách khu vực Trung Á và Trung Đông xác nhận, bộ này đã chứng kiến hoạt động gia tăng của hải quân Iran, mở rộng tới Eo biển Hormuz, tuyến đường biển chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mà IRGC đe dọa phong tỏa.
Iran rất tức giận trước quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran cũng như tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo.
Theo Tasnim, Thiếu tướng Khanzadi “nhấn mạnh việc thử nghiệm hệ thống vũ khí phòng thủ Kaland tầm ngắn ở khu vực ven biển và trên biển đã được thực hiện thành công, và thông báo hệ thống này đã được bố trí trên một tàu chiến, và sẽ sớm được bố trí trên tàu chiến thứ hai”. 
Kamand được xem là “hệ thống phòng thủ Phalanx của Iran”, sau khi một tổ hợp súng máy tự động, do Tập đoàn Raytheon của Mỹ chế tạo, bắn hạ các tên lửa đến gần.
Do không thể nhập khẩu nhiều vũ khí xuất phát từ việc hứng chịu lệnh trừng phạt quốc tế và lệnh cấm vận vũ khí, Iran đã phát triển ngành công nghiệp vũ khí trong nước, từ đó tự chế tạo thiết bị quân sự.
Tehran cũng thường xuyên báo cáo về công tác phát triển vũ khí của mình, mà theo nước này có thể sánh ngang với các hệ thống tối tân của phương Tây./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.